Bị chém trọng thương vì mâu thuẫn hát loa kẹo kéo lúc nhậu gây ồn ào

Hai nhóm người nhậu gần nhau, một nhóm mang loa kẹo kéo ra hát làm ồn ào thì nhóm kia nhắc nhở dẫn tới mâu thuẫn.

Ngày 26-3, Công an TX Bến Cát, tỉnh Bình Dương đã tạm giữ hình sự 2 đối tượng Ngô Văn Được (SN 1982, quê Cà Mau) và Trần Văn Tấn (SN 1990, quê Long An) về hành vi cố ý gây thương tích.

Theo đó, khoảng 10 giờ ngày 24-3, nhóm Được - Tấn gồm 07 người tổ chức nhậu tại vườn tràm sau nhà trọ Thanh Tâm, thuộc KP.3, phường Mỹ Phước, TX Bến Cát.

Được và Tấn tại cơ quan công an.

Thời điểm trên, nhóm của Nguyễn Trường Danh gồm 6 người đang nhậu kế bên và có sử dụng loa kẹo kéo hát gây tiếng ồn nên nhóm Được - Tấn có nhắc nhở và xảy ra mâu thuẫn với nhóm Danh.

Đến 14 giờ chiều cùng ngày, Được và Tấn đi tìm Danh để đánh. Kết quả Danh bị chém vào đầu và lưng 04 nhát dao bị thương nặng.

Gây án xong các đối tượng rời đi, ông Danh được người dân đưa cấp cứu. Công an sau đó vào cuộc bắt giữ Được và Tấn.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, xử lý.

Đoàn Dự

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/vu-an/mot-nguoi-bi-chem-trong-thuong-vi-hat-loa-keo-keo-trong-luc-nhau-lam-on-ao_160369.html