Bị chấn thương sọ não sau khi đuổi bắt hai tên trộm chó

Nghe tiếng vợ tri hô có người bắt trộm chó, anh Thất liền lấy xe máy rượt đuổi theo để bắt giữ hai tên trộm, nhưng sau đó người dân phát hiện anh bị thương nguy kịch nằm bên đường.

Chiều 5-9, sau bốn ngày cấp cứu điều trị, anh Nguyễn Văn Thất (45 tuổi, trú xã Đức Lập, huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh) - nghi bị đánh nguy kịch khi đuổi bắt hai tên trộm chó, vẫn chưa tỉnh. Anh Thất bị chấn thương sọ não và đang hôn mê, phải thở máy nên Cơ quan CSĐT Công an huyện Đức Thọ chưa thể lấy lời khai.

Anh Nguyễn Văn Thất đang cấp cứu tại bệnh viện. Ảnh: CTV.

Anh Nguyễn Văn Thất đang cấp cứu tại bệnh viện. Ảnh: CTV.

Theo trình báo của chị Nguyễn Thị Hoa (vợ anh Thất) lên Cơ quan công an huyện Đức Thọ: Đêm 1-9, chị Hoa phát hiện hai người đàn ông đi trên một xe máy đến câu trộm chó của gia đình chị. Lúc này, chị Hoa tri hô, hai tên trộm bỏ chạy. Anh Thất nghe vợ tri hô liền lấy xe máy đuổi theo để bắt giữ hai tên trộm.

Tuy nhiên, chừng 30 phút sau chị Hoa không thấy anh Thất trở về nhà mà nghe người dân báo tin anh Thất bị thương rất nặng nằm gục trên đoạn đường qua cánh đồng thuộc xã Đức Lâm. Chiếc xe máy anh Thấy đi bị hư hỏng.

Ngay trong đêm, gia đình đưa anh Thất đến Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh Nghệ An cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Trên người anh Thất có nhiều vết thương, chấn thương sọ não.

Theo chị Hoa nhận định, nghi ngờ hai tên trộm đã đánh trả anh Thấy khi bị anh đuổi bắt để bỏ chạy.

Công an xã Đức Lập và Công an huyện Đức Thọ cho biết, đã nhận được đơn trình báo của chị Hoa và đang khẩn trương điều tra, xác minh sự việc.

Trả lời báo chí, Thượng tá Nguyễn Duy Đông, Trưởng Công an huyện Đức Thọ cho biết: Qua xác minh ban đầu, những thương tích trên cơ thể anh Thất nghi do tai nạn. Những vết dập nát, hư hỏng trên chiếc xe máy anh Thất đi nghi do bị ngã.

Hiện do anh Thất chưa tỉnh nên anh chưa cung cấp được thông tin cụ thể nguyên nhân dẫn đến anh bị trọng thương khi đuổi bắt hai tên trộm.

Đ.LAM-H.HUY

Nguồn PLO: http://plo.vn/an-ninh-trat-tu/bi-chan-thuong-so-nao-sau-khi-duoi-bat-hai-ten-trom-cho-725452.html