Bị chặn đứng mạch thắng, Pháp trao vé đi tiếp cho Thụy Sĩ

Trong trận đấu ở lượt trận cuối bảng A, dù với đội hình nhiều thay đổi, Pháp vẫn tạo thế trận áp đảo trước Thụy Sĩ nhưng không 1 lần chọc thủng lưới đối phương và đành hài lòng với 1 điểm có được để chiếm vị trí nhất bảng A.

Pháp (áo trắng) không thể duy trì mạch toàn thắng ở vòng bảng

Tuyển Pháp bước vào trận đấu cuối chỉ cần 1 điểm để chiếm ngôi đầu bảng A. Nhưng mục tiêu của HLV Didier Deschamps vẫn là duy trì mạch chiến thắng cho Les Blues. Trong khi Thụy Sĩ cũng cần có điểm để chắc suất vào vòng sau. Cuối cùng, hai đội đã hài lòng lòng với vị trí của mình khi khép lại vòng bảng, nhưng cổ động viên đội chủ nhà có lý do để hụt hẫng khi Paul Pogba cùng đồng đội đã không thể duy trì mạch trận thắng mà đành chấp nhận hòa 0-0, cho dù họ đã tạo ra thế trận tốt với 3 lần sút bóng trúng xà ngang.

Bước vào trận đấu, HLV Didier Deschamps thể hiện rõ ý đồ "giữ quân" khi không tung 2 cầu thủ đã lĩnh thẻ vàng là Olivier Giroud và N'Golo Kante vào sân, ngoài ra ông còn cất 2 tiền vệ quan trọng là Dimitri Payet, Blaise Matuidi trên băng ghế dự bị, để nhường chỗ cho Griezmann, Gignac, Sissoko và Cabaye trong đội hình xuất phát.

Tưởng chừng 2 đội sẽ nhập cuộc thận trọng bởi họ chỉ cần 1 điểm là hoàn thành mục tiêu riêng của mình, nhưng trận đấu bất ngờ diễn ra với tốc độ cao trong những phút đầu. Đội tuyển Pháp dù có 5 sự thay đổi trong đội hình xuất phát so với trận thắng Albania, nhưng với giàn cầu thủ chất lượng, Les Blues vẫn chiếm thế chủ động hơn trong những phút đầu, trong khi Thụy Sĩ cũng không hề có ý định tử thủ mà HLV Vladimir Petkovic hiểu rằng "tấn công là cách phòng ngự tốt nhất".

Thụy Sĩ chính là đội tạo ra cơ hội nguy hiểm đầu tiên của trận đấu. Phút thứ 8, từ pha đá phạt góc nguy hiểm của Shaqiri, Pogba đã phá hụt bóng ngay trước khung thành của đội tuyển Pháp. Rất may, cầu thủ này đã kịp sửa sai với pha phá bóng kịp thời.

Ít phút sau, Pogba đã chuộc tội với pha dứt điểm vô cùng nguy hiểm ngoài vòng cấm. Thủ thành Sommer đã rất vất vả đẩy bóng chạm xà ngang, cứu thua cho Thụy Sĩ. Tiền vệ của Juventus chính là người được trao nhiều cơ hội nguy hiểm nhất trong thời gian đầu. Phút 13, cầu thủ này lại vung chân cực nhanh ở góc hẹp nhưng anh vẫn không chiến thắng được Sommer.

Thậm chí, ngay cả khi chiến thắng được Sommer, Paul Pogba lại không thể khuất phục được... xà ngang trong tình huống dứt điểm ở phút 19.

Paul Pogba bỏ lỡ nhiều cơ hội đáng tiếc trong hiệp 1

Trong những phút tiếp theo, hai đội vẫn thi đấu khá cởi mở. Trận đấu chỉ hạ nhiệt ở giai đoạn cuối hiệp 1, khi bóng hầu như lăn ở khu vực giữa sân. Hai đội rời sân với tỷ số hòa 0-0 sau khi hiệp 1 kết thúc.

Bước vào hiệp 2, Thụy Sĩ bất ngờ dâng lên chiếm thế chủ động của trận đấu. Tuy nhiên, đội tuyển Pháp vẫn biết cách tạo những cơ hội nguy hiểm. Phút 57, Griezmann phối hợp tuyệt đẹp với Gignac, trước khi tung ra cú dứt điểm trong tư thế thoải mái. Dù vậy, cầu thủ của Atletico Madrid vẫn chưa có bàn thắng thứ 2 tại Euro 2016 khi không đánh bại được thủ thành Sommer. Ngay sau đó, HLV Didier Deschamps quyết định tung "quân bài" quan trọng nhất của mình là Dimitri Payet vào sân thay Kingsley Coman và đội bóng áo trắng chiếm thế áp đảo từ đó (phút 63).

Payet bỏ lỡ cơ hội đáng tiếc sau khi vào sân

Phút 75, Sissoko đã kiến tạo đường chuyền tuyệt đẹp cho Payet bằng vào dứt điểm. Đáng tiếc, cầu thủ của West Ham lại không thể có được bàn thắng thứ 3 tại Euro 2016 khi dứt điểm chạm xà ngang. Đây là lần thứ 3, xà ngang cứu thua cho Thụy Sĩ.

Trong những phút còn lại, hai đội cảm thấy khó đánh bại đối thủ nên chủ động chơi chậm xuống để tạm hài lòng với kết quả hòa. Do đó, không có bàn thắng nào được ghi. Trận đấu kết thúc với tỷ số 0-0. Đây là trận thứ 2 tại Euro 2016 suốt 90 phút không có bàn thắng nào được ghi (trước đó là trận Đức hòa 0-0 Ba Lan).

Thụy Sĩ mừng chiến công lần đầu vào vòng knock-out Euro

Với kết quả này, đội tuyển Pháp bị cắt mạch trận thắng liên tiếp ở con số 6, nhưng họ vẫn hoàn thành mục tiêu với ngôi đầu bảng A (7 điểm). Trong khi đó, Thụy Sĩ xếp thứ 2 với 5 điểm. Ở trận đấu cùng giờ, Albania đã đánh bại Romania với tỷ số 1-0 để vượt lên xếp thứ Ba bảng đấu và chờ kết quả từ 5 bảng khác để hy vọng giành 1 trong 4 tấm "vé vớt".

Thụy Sĩ giành quyền vào vòng 1/8 với tư cách Nhì bảng A

Đội hình thi đấu:

Pháp (4-3-3): Lloris 6; Sagna 6, Rami 6, Koscielny 7, Evra 6; Sissoko 5, Cabaye 6.5, Pogba 8; Coman 5.5 (Payet 63, 6), Gignac 7, Griezmann 6 (Matuidi 78).

Thụy Sĩ (4-2-3-1): Sommer 7; Lichtsteiner 6, Schar 6.5, Djourou 6, Rodriguez 5; Behrami 6.5, Xhaka 7; Shaqiri 6 (Fernandes 79), Dzemaili 5, Mehmedi 6 (Lang 86); Embolo 5 (Seferovic 74, 5).

Cầu thủ xuất sắc nhất trận: Paul Pogba

Lê Trân

Nguồn Thể Thao VN: http://thethaovietnam.vn/euro-2016/bi-chan-dung-mach-thang-phap-trao-ve-di-tiep-cho-thuy-si-293-188950.html