Bị bệnh nhân tố ép viết giấy nợ, phòng khám Baylor trả lại gần 57 triệu đồng

Sau khi bị bệnh nhân tố ép viết giấy nợ khi đến thăm khám và làm thủ tục, phòng khám Baylor đã xin lỗi và trả lại gần 57 triệu đồng cho bệnh nhân.

Thông tin trên báo Dân Trí, ngày 10/10, anh Nguyễn Đức H. (20 tuổi, ngụ quận 10, TP.HCM) đi cùng bạn gái đến Phòng khám Đa khoa BAYLOR (202 đường Tô Hiến Thành, phường 15, quận 10, TPHCM) thăm khám với biểu hiện ngứa và rát dương vật.

Sau khi bác sĩ người Trung Quốc kiểm tra, anh Đức H. được chẩn đoán bị hẹp bao quy đầu. Anh đồng ý thực hiện thủ thuật cắt bao quy đầu với chi phí 3.220.000 đồng (bao gồm cả xét nghiệm máu, nước tiểu).

Trong quá trình tiểu phẫu, bác sĩ cùng người phiên dịch thông báo phát hiện polyp trên dương vật bệnh nhân đã đưa ra hai phương án xử lý polyp. Một là rút dịch trong hạt polyp với chi phí 26,8 triệu đồng, cách này không điều trị được dứt điểm, sẽ tái phát. Cách thứ hai là cắt bỏ hẳn các hạt polyp giá 56,8 triệu đồng, sẽ điều trị hoàn toàn được bệnh.

Phòng khám Baylor bị tố ép bệnh nhân ký nợ khi thực hiện khám và làm thủ thuật.

H. cho biết không có tiền đã đề nghị khâu lại nhưng bác sĩ bảo không thể khâu lại vì có thể gây vỡ khối viêm, hoại tử phải cắt bỏ dương vật. Theo anh H., người bạn gái đi cùng cố gắng liên hệ qua điện thoại với gia đình nhưng không được thì phía phóng khám kiên quyết không khâu lại bao quy đầu.

“Phòng khám đã bắt ép bạn gái tôi phải ký giấy nợ 56.800.000 đồng với lý do lấy khối u. Sau mổ, họ đã giam lỏng tôi cho đến khi gia đình mang tiền đến thanh toán mới cho xuất viện", anh H. nói trên Dân Trí.

Sau khi người nhà mang 56,8 triệu đồng vào phòng khám đóng tiền, bệnh nhân được phẫu thuật và khâu vết thương.

Hôm sau, vết thương của anh H. chảy máu và đau rát. Bệnh nhân phải đến Bệnh viện Bình Dân chữa trị.

Sự việc đã được gia đình phản ánh đến phòng khám, đồng thời báo đến công an phường 15, quận 10.

Thông tin trên VnExpress, chiều 12/10, đại diện Phòng khám Đa khoa Baylor đã xin lỗi bệnh nhân và người nhà vì "quá trình khám khiến bệnh nhân sợ hãi". Phòng khám đã hoàn trả số tiền 56,8 triệu đồng cho bệnh nhân.

Tường Vy (T/H)

Nguồn ANTT: http://antt.vn/bi-benh-nhan-to-ep-viet-giay-no-phong-kham-baylor-tra-lai-gan-57-trieu-dong-212136.htm