Bị bắt vì buôn lậu lô hàng Vision Pro 14.000 USD sang Trung Quốc

Vision Pro vẫn chưa có giấy phép và chính thức mở bán ở Trung Quốc. Sản phẩm được mang về nước này đều là dạng xách tay hoặc nhập lậu.

Ở Trung Quốc, án phạt tội buôn lậu tối thiểu 3 năm tù. Ảnh: GizChina.

Mới đây, Tổng cục Hải quan Trung Quốc đã thu giữ một lô hàng Apple Vision Pro nhập lậu. Cụ thể, khoảng 16h ngày 18/2, một chiếc xe bus hiệu Hong Kong đã di chuyển vào Cảng cao tốc Châu Hải của cầu Hồng Kông - Châu Hải - Macao.

Khi kiểm tra, nhân viên hải quan phát hiện hành lý trên xe có dấu hiệu bất thường. Sau đó, nhân viên hải quan đã thu giữ 4 chiếc Apple Vision Pro trên xe. Hải quan ước tính tổng giá trị thị trường của lô hàng là hơn 100.000 nhân dân tệ (13.893 USD).

Apple chưa bán chính thức, Vision Pro vẫn là mặt hàng "hot"

Theo Điều 153 của Luật Hình sự Trung Quốc, hành vi buôn lậu sản phẩm điện tử với số tiền trốn thuế lên đến hơn 100.000 nhân dân tệ sẽ bị định tội buôn lậu hàng hóa thông thường và có thể bị kết án tối thiểu 3 năm tù hoặc giam giữ và phạt tiền.

Hiện Apple Vision Pro vẫn chưa có giấy phép và chính thức mở bán ở Trung Quốc. Do đó, buôn bán sản phẩm này là hành phi trái pháp luật.

Apple đang trong quá trình xin giấy phép để bán chính thức Vision Pro tại Trung Quốc. Khi ra mắt, Táo khuyết cho biết bộ kính chỉ được mở bán chính thức ở Mỹ, nhưng vẫn đang làm việc trên các quốc gia khác. Tập đoàn cũng nói rằng họ sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ chiếc Vision Pro nào giao dịch bên ngoài Mỹ.

Người đàn ông bị bắt khi lái xe từ Hong Kong đến Châu Hải dọc theo cây cầu Hong Kong - Châu Hải - Macao. Ảnh: GizChina.

Theo Wall Street Journal, nguồn tin từ chuỗi cung ứng cho biết Vision Pro sẽ ra mắt tại Trung Quốc sớm nhất là vào tháng 4 và "không muộn hơn tháng 5". Chuỗi cung ứng cũng tuyên bố "quá trình đăng ký của Vision Pro với Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin sắp hoàn thành”. Đợt mở bán đầu tiên ở Trung Quốc đã gần kề.

Vision Pro được bán giá gấp đôi tại Trung Quốc

Một thị trường xám dành cho tai nghe thực tế hỗn hợp Vision Pro của Apple đang nổi lên ở Trung Quốc, với việc các đại lý tăng gấp đôi giá chính thức để thu hút những người đam mê trước khi phát hành chính thức vào tháng tới.

Chỉ cần tìm kiếm trên sàn thương mại điện tử Xianyu, người dùng có thể thấy hàng loạt người bán cung cấp dịch vụ vận chuyển thiết bị này từ Mỹ sang Trung Quốc. Nhưng giao dịch kèm với điều kiện người mua sẵn sàng trả gấp đôi giá chính thức.

Các đại lý, được gọi là “daigou” trong tiếng Trung, sẽ du lịch nước ngoài để mang về những món hàng xa xỉ khó mua với mức giá cao ngất ngưởng. Theo nhà nghiên cứu thị trường iiMedia, thị trường dành cho các sản phẩm “daigou”, chủ yếu là các mặt hàng xa xỉ được nhập khẩu cho khách hàng trong nước, đã tăng trưởng gần 19% (685 tỷ nhân dân tệ) vào năm 2019, trước khi đại dịch Covid-19 cản trở hoạt động du lịch quốc tế.

Tuy nhiên, hoạt động bán hàng xuyên biên giới đã trở lại sau khi Trung Quốc dỡ bỏ các biện pháp kiểm soát biên giới nghiêm ngặt vào đầu năm 2023.

Thị trường xám là nơi mua bán các mặt hàng ngoài hệ thống pháp luật chính thức. Ảnh: SCMP.

Với việc ra mắt tai nghe giá cao, Apple muốn đa dạng hóa nguồn doanh thu, vốn luôn bị iPhone chiếm phần lớn. Mặc dù chủ sở hữu Meta và các thương hiệu Trung Quốc như Pico đã sản xuất các thiết bị thực tế ảo suốt nhiều năm, sức ảnh hưởng lại không mấy vang dội. Do đó, các nhà phân tích tin rằng sự tham gia của Apple sẽ khơi dậy thị trường.

Ramon Llamas, giám đốc nghiên cứu thiết bị di động và AR/VR tại IDC, cho biết ngành công nghiệp VR đang “ở thời điểm quan trọng trong lịch sử ngắn ngủi của nó”. “Sự tham gia của Apple sẽ mang lại sự chú ý cho một thị trường nhỏ, nhưng nó cũng sẽ buộc các công ty khác phải cạnh tranh theo nhiều cách khác nhau”, chuyên gia nhận định.

Thúy Liên

Nguồn Znews: https://znews.vn/bi-bat-vi-buon-lau-lo-hang-vision-pro-14000-usd-sang-trung-quoc-post1462066.html