Bị Argentina 'khóa chân' một máy bay vận tải, Tổng thống Venezuela nổi nóng dọa đưa ra quốc tế

Ngày 1/1, Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro tuyên bố phản đối phán quyết của các thẩm phán Argentina về việc tịch thu máy bay vận tải Boeing 747 Dreamliner của công ty Emtrasur, thuộc hãng hàng không quốc gia Venezuela Conviasa.

Công ty Emtrasur, thuộc hãng hàng không quốc gia Venezuela Conviasa, sở hữu chiếc máy bay bị Argentina thu giữ. (Nguồn: AP)

Hồi tháng 10/2022, Tòa án Columbia (Mỹ) yêu cầu Argentina giữ máy bay Boeing 747 Dreamliner của Venezuela, thuê lại của hãng hàng không Iran Mahan Air, để điều tra về việc máy bay này có liên quan hoạt động khủng bố.

Hãng hàng không Conviasa của Venezuela cũng nằm trong danh sách các thực thể bị Bộ Tài chính Mỹ trừng phạt.

Argentina thực hiện việc bắt giữ máy bay của Venezuela theo thỏa thuận được ký kết giữa Washington và Buernos Arires. Các thẩm phán Argentina cho rằng, việc nước này bắt giữ máy bay trên là "phù hợp".

Tuy nhiên, ông Maduro bác bỏ hoàn toàn phán quyết của các thẩm phán Argentina, đánh giá việc làm của Buenos Aires là hành động "bất hợp pháp" vi phạm Công ước về Hàng không dân dụng quốc tế.

Theo nhà lãnh đạo Venezuela, thỏa thuận giữa Mỹ và Argentina không thể áp dụng với quốc gia thứ ba, bởi điều này "hiển nhiên vi phạm" quy định được ký kết trong các hiệp định đa phương, đồng thời hối thúc Buenos Aires trả lại "ngay lập tức" máy bay cho Caracas.

Chỉ trích "hành vi không thiện chí và thiếu phép lịch sự quốc tế cơ bản nhất" của các thẩm phán Argentina, Tổng thống Maduro tuyên bố sẽ kháng cáo lên các cơ quan quốc tế về những tuyên bố "thiên vị, phân biệt đối xử, thiếu hiểu biết về các nghĩa vụ quốc tế" của các thẩm phán này.

Hiện Argentina chưa có bình luận về tuyên bố của Venezuela.

(theo DW)

Bảo Minh

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/bi-argentina-khoa-chan-mot-may-bay-van-tai-tong-thong-venezuela-noi-nong-doa-dua-ra-quoc-te-255953.html