Bí ẩn kho báu gần 40 tỷ USD bị mất tích của phát xít Đức

Trước khi Thế chiến 2 kết thúc, phát xít Đức được cho là đã cất giấu kho báu trị giá gần 40 tỷ USD tại địa điểm bí ẩn. Do vậy, nhiều thợ săn kho báu ráo riết truy tìm số của cải khổng lồ này.

Trong Chiến tranh thế giới 2 (1939 - 1945), quân đội phát xít Đức dưới sự chỉ huy của nhà độc tài Hitler đã thực hiện các cuộc tấn công xâm lược nhằm vào Ba Lan, Pháp, Liên Xô...

Với sức mạnh quân sự và chiến thuật đánh nhanh thắng nhanh, quân Đức quốc xã liên tiếp giành được nhiều thắng lợi trong giai đoạn đầu của Thế chiến 2.

Theo đó, trong thời gian chiếm đóng một số nước, binh sĩ Đức đã cướp bóc, vơ vét vô số vàng bạc, châu báu, các tác phẩm nghệ thuật, cổ vật... ở các bảo tàng, bộ sưu tập cá nhân hay ở nhà của người dân địa phương. Số chiến lợi phẩm khổng lồ đó được đội quân xâm lược của Hitler vận chuyển về nước. Nhờ đó, chính quyền Đức quốc xã tích trữ được kho tàng báu vật giá trị.

Vào đầu năm 1945, Đức quốc xã liên tiếp thất bại trên nhiều chiến trường. Theo đó, Hitler và giới chức trách được cho là đã quyết định chôn giấu kho báu trị giá gần 40 tỷ USD gồm vàng bạc và những món đồ quý giá đã vơ vét được trong những năm qua tại một địa điểm bí mật.

Đức quốc xã làm như vậy vì muốn tránh để số của cải này rơi vào tay quân Đồng minh cũng như để phòng trường hợp nếu bị đánh bại trong Thế chiến 2 thì tàn quân sẽ dùng kho báu đó để gây dựng lại lực lượng.

Nhiều người đồn đoán Đức quốc xã chôn giấu kho báu trị giá gần 40 tỷ USD tại một số địa điểm. Trong số này, một số nhân chứng từng kể đã nhìn thấy các đoàn xe của phát xít Đức chở những hòm lớn tới hồ Walchen - một trong những hồ nước lớn nhất và sâu nhất ở nước này.

Sự việc trên diễn ra vào đầu tháng 4/1945. Điều này làm dấy lên suy đoán lính Đức quốc xã đã ném những hòm đầy vàng bạc xuống đáy hồ Walchen.

Ngoài hồ Walchen, hồ Luner cũng bị hoài nghi là nơi Đức quốc xã cất giấu kho báu gần 40 tỷ USD. Giả thuyết này thu hút sự quan tâm của nhiều thợ săn kho báu.

Nguyên do là bởi sau khi Thế chiến 2 kết thúc, Wilhelm Gross, một bác sĩ làm việc tại trại tập trung Dachau cho biết, một tù nhân đã kể rằng có rất nhiều "vàng, trang sức và tem hiếm" được chôn quanh hồ Luner.

Do vậy, trong suốt nhiều năm, không ít thợ săn kho báu tìm kiếm ở khu vực hai hồ nước trên với hy vọng sẽ tìm thấy số của cải trị giá gần 40 tỷ USD. Tuy nhiên, đến nay, tung tích kho báu khổng lồ này vẫn là một ẩn số khi chưa ai tìm ra vị trí thực sự.

Mời độc giả xem video: Câu chuyện ly kỳ về gia đình người lùn Do Thái thời phát xít Đức.

Tâm Anh (theo Grunge)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/bi-an-kho-bau-gan-40-ty-usd-bi-mat-tich-cua-phat-xit-duc-1937556.html