Bí ẩn cây lim 'hiến thân', ổi 'cười' ở Di tích Quốc gia đặc biệt Lam Kinh

Di tích Quốc gia đặc biệt Lam Kinh nằm trên địa bàn xã Xuân Lam (huyện Thọ Xuân) và xã Kiên Thọ (huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa) mang trong mình nhiều di tích, bảo vật quốc gia và những bí ẩn chưa thể giải thích; trong đó có câu chuyện về cây lim 'hiến thân' và cây ổi biết 'cười'.

Cây lim hiến thân được làm cột trong chính điện Lam Kinh

Xưa kia, cây lim nằm bên lối đi lên lăng mộ vua Lê Thái Tổ. Năm 2010, tỉnh Thanh Hóa phục dựng chính điện Lam Kinh. Trong khi mọi người đang đau đầu về việc tìm cột cái cho tòa nhà thì bất ngờ cây lim khoảng 600 năm tuổi này trút lá. Các nhà chuyên môn tìm đủ cách để cứu nhưng cây lim vẫn không sống lại được.

Điều kỳ lạ và thú vị là toàn bộ thân, cành cây lim đủ làm một bộ cột cái, cột quân, cột góc và thượng lương của tòa nhà. Đường kính gốc của cây rộng 0,8m, đúng bằng với chân đá tảng cột cái, phần ngọn 65cm lại vừa khít với chân đá tảng cột quân phía trên.

Anh Lê Bá Xuân, phụ trách Phòng Khai thác dịch vụ (Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Lam Kinh) kể, sau khi cây lim “hiến thân” xây dựng chính điện, Ban Quản lý Khu di tích đã nhiều lần trồng cây lim con mới vào vị trí cũ nhưng không cây nào sống được.

Clip cây lim "hiến thân", ổi "cười"

Tại khuôn viên lăng mộ vua Lê Thái Tổ, phía bên tay phải từ lối đi vào có một cây ổi. Cây ổi này về hình dáng như bao cây ổi khác, nhưng điều kỳ lạ và bí ẩn là cây ổi này biết “cười”. Mỗi khi đưa ngón tay xoa hoặc gãi nhẹ vào thân cây thì các đầu ngọn lá sẽ rung lên nhè nhẹ như reo vui, vì vậy được gọi là cây ổi “cười”.

Theo người dân trong vùng kể lại, cây ổi này được ông Trần Hưng Dẫn (quê ở tỉnh Nam Định) cung tiến năm 1933. Cách đây khoảng hơn 10 năm, Bộ KH-CN cũng đã cho các chuyên gia nghiên cứu về dòng gen của cây ổi này, nhưng vẫn chưa thể giải thích được vì sao cây ổi lại có thể “cười” khi tác động vào.

Tại vị trí cây lim "hiến thân", cây con trồng mới không thể sống được

Dấu tích gốc của cây lim "hiến thân" vẫn còn hiện hữu

Phần "ngọn" của cây lim "hiến thân" trong chính điện Lam Kinh

Cây ổi "cười" trong lăng mộ vua Lê Thái Tổ

Rất đông du khách tò mò và thích thú với cây ổi "cười"

DUY CƯỜNG

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/bi-an-cay-lim-hien-than-oi-cuoi-o-di-tich-quoc-gia-dac-biet-lam-kinh-post721850.html