Bí ẩn 50 giọt nóng chảy chưa từng thấy xuất hiện dưới đại dương

Những giọt nóng chảy này rất có thể là bằng chứng thuyết phục đầu tiên cho thấy một 'tàu vũ trụ' của một 'nền văn minh ngoài hành tinh' đã hạ cánh xuống Trái đất.

Một nhóm nhà khoa học dưới sự chỉ đạo của giáo sư Avi Loeb từ Đại học Harvard đã phát hiện 50 giọt nóng chảy ở độ sâu 2.000m dưới đại dương.

Một nhóm nhà khoa học dưới sự chỉ đạo của giáo sư Avi Loeb từ Đại học Harvard đã phát hiện 50 giọt nóng chảy ở độ sâu 2.000m dưới đại dương.

Thông tin này đã thu hút sự quan tâm của công chúng và cộng đồng thiên văn học. Các giọt nóng chảy này được tìm thấy trong quá trình khám phá mảnh vỡ của một thiên thạch bí ẩn có tên IM1, được cho là đến từ không gian giữa các vì sao.

Thông tin này đã thu hút sự quan tâm của công chúng và cộng đồng thiên văn học. Các giọt nóng chảy này được tìm thấy trong quá trình khám phá mảnh vỡ của một thiên thạch bí ẩn có tên IM1, được cho là đến từ không gian giữa các vì sao.

Các giọt nóng chảy này có kích thước nhỏ khoảng nửa milimet và được làm từ hợp kim thép - titan, vượt trội về bền và cứng hơn bất kỳ loại đá vũ trụ nào NASA từng ghi nhận.

Các giọt nóng chảy này có kích thước nhỏ khoảng nửa milimet và được làm từ hợp kim thép - titan, vượt trội về bền và cứng hơn bất kỳ loại đá vũ trụ nào NASA từng ghi nhận.

Đáng chú ý, chúng chứa các nguyên tố bất thường không tương tự nguyên tố trên Trái Đất và có lượng niken không đáng kể, khác biệt so với các thiên thạch thông thường.

Đáng chú ý, chúng chứa các nguyên tố bất thường không tương tự nguyên tố trên Trái Đất và có lượng niken không đáng kể, khác biệt so với các thiên thạch thông thường.

Avi Loeb cho rằng đây là bằng chứng mạnh mẽ cho thấy IM1 là một thiên thạch đặc biệt.

Avi Loeb cho rằng đây là bằng chứng mạnh mẽ cho thấy IM1 là một thiên thạch đặc biệt.

Ông Loeb cũng cho rằng giọt nóng chảy từ IM1 có thể là bằng chứng đầu tiên cho thấy sự tồn tại của một "tàu vũ trụ" thuộc một "nền văn minh ngoài hành tinh" đã tới Trái Đất.

Ông Loeb cũng cho rằng giọt nóng chảy từ IM1 có thể là bằng chứng đầu tiên cho thấy sự tồn tại của một "tàu vũ trụ" thuộc một "nền văn minh ngoài hành tinh" đã tới Trái Đất.

Những giọt nóng chảy này đang được đưa tới Đại học Harvard để tiến hành kiểm tra thêm.

Những giọt nóng chảy này đang được đưa tới Đại học Harvard để tiến hành kiểm tra thêm.

Avi Loeb đã đồng thời làm việc với một nhóm thám hiểm và lặn xuống biển Papua New Guinea để tìm kiếm dấu vết của IM1. Sau hai tuần tìm kiếm, họ đã thành công trong việc tìm thấy 50 giọt nóng chảy.

Avi Loeb đã đồng thời làm việc với một nhóm thám hiểm và lặn xuống biển Papua New Guinea để tìm kiếm dấu vết của IM1. Sau hai tuần tìm kiếm, họ đã thành công trong việc tìm thấy 50 giọt nóng chảy.

Ông Loeb là một trong những nhà khoa học tin rằng có sự sống ngoài Trái Đất và đã nỗ lực tìm kiếm các bằng chứng khoa học để chứng minh điều này.

Ông Loeb là một trong những nhà khoa học tin rằng có sự sống ngoài Trái Đất và đã nỗ lực tìm kiếm các bằng chứng khoa học để chứng minh điều này.

Xem thêm video:Điểm lại những lần Mặt Trời xuất hiện nhiều vết đen bí ẩn.

Thiên Trang (TH)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/khoa-hoc-cong-nghe/bi-an-50-giot-nong-chay-chua-tung-thay-xuat-hien-duoi-dai-duong-1876036.html