Bhutan và Ấn Độ hợp tác xây dựng 'thành phố chính niệm' ở Bhutan

Đức Quốc vương Phật giáo Bhutan Jigme Khesar Namgyel Wangchuck đã công bố kế hoạch phát triển một 'thành phố quốc tế' (international city) mới ở Gelephu, biên giới quốc tế Ấn Độ - Bhutan giáp biên giới với Assam, một bang nằm ở vùng Đông Bắc Ấn Độ.

Đức Quốc vương Phật giáo Bhutan Jigme Khesar Namgyel Wangchuck đã công bố kế hoạch phát triển một ‘thành phố quốc tế’ (international city) mới ở Gelephu, biên giới quốc tế Ấn Độ – Bhutan giáp biên giới với Assam, một bang nằm ở vùng Đông Bắc Ấn Độ.

Việt dịch: Thích Vân Phong
Nguồn: Swarajya – Read India Right

Quốc vương Bhutan Jigme Khesar Namgyel Wangchuck chào đón Thủ tướng Narendra Modi. (Narendra Modi/Twitter)

Thông báo của Đức Quốc vương Phật giáo Bhutan được đưa ra trong bài phát biểu nhân Kỷ niệm lần thứ 116 ngày Quốc Khánh Bhutan, sự kiện được diễn ra tại sân vận động Changlimathang ở Thimpu vào ngày 17 tháng 12 vừa qua, giới thiệu dự án này như một “Hành lang Kinh tế kết nối Nam Á với Đông Nam Á thông qua các bang phía đông bắc Ấn Độ”.

Đức Quốc Vương Jigme Khesar Namgyel Wangchuck – người được thế giới nhìn nhận như một trong những nhà lãnh đạo đương đại ấn tượng nhất, dưới sự dẫn dắt của ông, Vương quốc Phật giáo Bhutan đã trở thành biểu tượng của một quốc gia hạnh phúc và trong lành bậc nhất trên thế giới, phát biểu rằng: “Kết nối dãy đất liền từ Gelephu hoặc Samdrup Jongkhar qua Assam và các bang Đông Bắc Ấn Độ, tới Myanmar, Thái Lan, Campuchia, Lào, Việt Nam, Malaysia và Singapore, là một hành lang kinh tế sôi động nối liền Nam Á với Đông Nam Á.

Tuyến đường sắt Kokrajhar-Gelephu

Trải rộng trên diện tích 1.000 km2, tương đương 250.000 mẫu Anh, Khu hành chính đặc biệt Gelephu (SAR) sẽ liên kết Bhutan với Assam, bang nằm ở vùng Đông Bắc Ấn Độ để thúc đẩy hội nhập khu vực và tiểu khu vực.

Dự án Gelephu ở quận Sarpang, phía nam Bhutan sẽ là một ‘Khu vực Hành chính đặc biệt’ được điều hành theo các luật khác nhau để tạo điều kiện thuận lợi cho đầu tư quốc tế nhiều hơn. Theo dự kiến thì dự án sẽ tuân theo các tiêu chuẩn môi trường và tính bền vững như một mục tiêu và sẽ nhằm mục đích thu hút ‘đầu tư chất lượng’ từ các công ty quốc tế ‘được sàng lọc đặc biệt’.

Kế hoạch cho Dự án Gelephu bao gồm một sân bay quốc tế, sẽ là sân bay thứ hai của Vương quốc Phật giáo Bhutan và hướng đến việc hạ cánh những chiếc máy bay lớn hơn sân bay quốc tế Paro hiện tại, các ngành công nghiệp ‘không phát thải’ (zero emission), một ‘thành phố chính niệm’ (mindfulness city) phát huy thế mạnh của Vương quốc Phật giáo Bhutan về du lịch và chăm sóc sức khỏe, cũng như các công ty cơ sở hạ tầng”.

Dự án Gelephu ở quận Sarpang.

Trong một cử chỉ quan trọng, Đức Quốc vương Jigme Khesar Namgyel Wangchuck bày tỏ lòng tri ân đến Thủ tướng Narendra Modi và Chính phủ Ấn Độ vì thiện chí và sự hỗ trợ liên tục của họ đối với dự án.

Ấn Độ và Bhutan đã đồng ý tiến hành khảo sát vị trí cuối cùng của tuyến đường sắt Kokrajhar-Gelephu, tuyến đường sắt đầu tiên giữa hai quốc gia. Đại diện ngành đường sắt Ấn Độ đã hoàn thành cuộc khảo sát sơ bộ về Kỹ thuật kiêm Giao thông (PET) về tuyến đường sắt được đề xuất do Ấn Độ xây dựng.

Theo tuyên bố chung được đưa ra sau cuộc họp, hai bên đã đồng ý thực hiện xác định vị trí và quyết định lập đồ án quy hoạch (FLS), với sự tham vấn của phía Bhutan, về tuyến đường sắt xuyên biên giới dài 58 km được đề xuất kết nối Kokrajhar ở Assam, đến Gelephu ở Sarpang, Bhutan.

Kết nối đường sắt trong tương lai cũng có thể hỗ trợ kết nối hàng không cho người Ấn Độ ở phía đông bắc, vì Bhutan có kế hoạch xây dựng một sân bay quốc tế tại Gelephu như một phần của Đặc khu Kinh tế đại quy mô tọa lạc tại quận Sarpang, miền nam Bhutan.

Đức Quốc Vương Jigme Khesar Namgyel Wangchuck nói: “’Khoảng hai tỷ người sinh sống tại Nam Á’, đồng thời cảm ơn Thủ tướng Narendra Modi và chính phủ Ấn Độ đã đồng ý xây dựng tuyến đường sắt Ấn Độ-Bhutan đầu tiên đến Gelephu, sẽ kết nối với các tuyến đường bộ, thương mại biên giới và các điểm giao cắt vào Assam và Tây Bengal. Theo thời gian, sẽ giúp Bhutan tiếp cận với các quốc gia Myanmar, Thái Lan, Campuchia và Singapore”.

Trong năm nay, hai chuyến viếng thăm riêng tới Ấn Độ, Đức Quốc Vương Jigme Khesar Namgyel Wangchuck đã tổ chức các cuộc thảo luận về dự án với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và ông Himanta Biswa Sarma, Thủ hiến bang Assam. Ngoài ra, Đức Quốc Vương Jigme Khesar Namgyel Wangchuck cũng hợp tác với các nhà công nghiệp nổi tiếng của Ấn Độ như Doanh nhân Mukesh Ambani, một nhà tài phiệt người Ấn Độ, Chủ tịch và Giám đốc quản lý của Reliance Industries, công ty tư nhân lớn nhất của Ấn Độ và Doanh nhân Gautam Shantilal Adani, một nhà công nghiệp tỷ phú người Ấn Độ, người sáng lập và Chủ tịch của Adani Group, một tập đoàn đa quốc gia tham gia vào hoạt động và phát triển cảng ở Ấn Độ, các chủ sở hữu và giám đốc điều hành cấp cao của các tập đoàn, công ty nổi tiếng như Tata, Aditya Birla Group và Mahindra

Việt dịch: Thích Vân Phong
Nguồn: Swarajya – Read India Right

Để cập nhật những thông tin, kiến thức Phật giáo nhanh và chính xác nhất, theo dõi Tạp chí Nghiên cứu Phật học trên các nền tảng Facebook, Website, Youtube.

PDF PRINT

Nguồn Tạp chí Phật học: https://tapchinghiencuuphathoc.vn/bhutan-va-an-do-hop-tac-xay-dung-thanh-pho-chinh-niem-o-bhutan.html