Benzema nhận tin dữ ngoài sân cỏ liên quan đến pháp luật

Chụp ảnh trái phép cùng một chú cự đà quý hiếm, ngôi sao thuộc biên chế Real Madrid, Karim Benzema đã bị khởi kiện.

Hồi cuối năm 2016, tiền đạo ngôi sao Karim Benzema có kỳ nghỉ ở hòn đảo Caribbean (Pháp). Trong chuyến đi này, chân sút người Pháp có ghé thăm vườn quốc gia Martinique và chụp ảnh với một con cự đà (tên khoa học là Iguana), động vật hoang dã quý hiếm, được liệt vào sách đỏ.

Bức ảnh này được đăng tải lên tài khoản Twitter cá nhân lúc đó có hơn 5.000.000 người theo dõi. Vì thế tốc độ phát tán bức hình rất nhanh, nó đã lọt vào “tầm ngắm” của những người thực thi pháp luật, bảo vệ động vật quý hiếm. Như trong sách đỏ IUCN có ghi, cự đà là loại động vật quý hiếm và đang có nguy cơ tuyệt chủng, nhất là cự đà xanh, việc chụp ảnh cùng chúng dường như là một điều cấm kỵ.

Hiện đại diện từ phía công viên thiên nhiên quốc gia Martinique yêu cầu Benzema giải trình về hành động của mình. Trong thư giải trình cần trình bày chi tiết lý do tại sao lại chụp ảnh cùng với cự đà, thậm chí còn phát tán hình ảnh đó lên mạng xã hội. Được biết, tiền đạo 29 tuổi đã phải nhận một hình phạt từ chính bên khởi tố.

Nhắc tới các vụ lùm xùm dính dáng tới pháp luật tại Pháp của Benzema, người ta lại nhớ tới bê bối chân sút này dùng clip nóng tống tiền đồng đội tại ĐT Pháp, Mathieu Valbuena hồi cuối năm 2015. Dù phía cảnh sát Pháp đã xác nhận, chân sút 29 tuổi không phải chủ mưu mà chỉ là trung gian cho bạn thân là Zenati thực hiện hành vi tống tiền Valbuena, nhưng chính vì scandal này khiến Benzema bị loại khỏi danh sách ĐT Pháp dự EURO 2016 cùng với Valbuena.

Hoàng Nam (Theo Thể Thao Việt Nam)

Nguồn Bóng Đá 24H: http://www.bongda24h.vn/hau-truong/karim-benzema-bi-phat-vi-chup-anh-voi-dong-vat-quy-188-154603.html