Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí truyền máu, phẫu thuật sống sản phụ giảm tiểu cầu, nguy kịch

Các bác sĩ Khoa Điều trị theo yêu cầu, Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí vừa tiến hành phẫu thuật cứu sống sản phụ thiếu máu, giảm tiểu cầu suy thai, có nguy cơ xuất huyết nặng khi sinh.

Thông tin từ Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí cho biết, đơn vị vừa tiến hành phẫu thuật cứu sống sản phụ 33 tuổi ở Đông Triều, Quảng Ninh mang thai lần 2 bị thiếu máu, giảm tiểu cầu suy thai, nguy cơ xuất huyết nặng khi sinh.

Theo thông tin, sản phụ nhập viện khi thai được 39 tuần 2 ngày, vết mổ đẻ cũ, thể trạng gầy, da niêm mạc hồng nhạt, có vài nốt bầm tím quanh cẳng chân.

Các bác sĩ Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí nỗ lực cứu sống sản phụ bị thiếu máu, giảm tiểu cầu. Ảnh: Nhi Vũ

Khai thác tiền sử bệnh, sản phụ cho biết, trong quá trình mang thai từng bị chảy máu chân răng, chảy máu cam nhưng nghĩ không có gì ảnh hưởng nên sản phụ không đi khám hay kiểm tra.

Các bác sĩ đã tiến hành thăm khám, thực hiện siêu âm và các xét nghiệm cận lâm sàng cho sản phụ.

Kết quả cho thấy, tiểu cầu thấp 66G/L (trong khi chỉ số bình thường là 150-450G/L), thiếu máu 90g/l (chỉ số bình thường là 125-160g/l). Tiên lượng đây là trường hợp nặng, quá trình chuyển dạ hoặc mổ lấy thai có nguy cơ xuất huyết cao, đe dọa tính mạng cho sản phụ và thai nhi nên các bác sĩ đã nhanh chóng liên hệ khoa Huyết học - Truyền máu huy động và truyền gấp ngay trong đêm 4 đơn vị tiểu cầu cho sản phụ với mục tiêu đưa chỉ số tiểu cầu về ngưỡng an toàn cho phép phẫu thuật.

Sau truyền, các bác sĩ tiếp tục đánh giá tình trạng sức khỏe bệnh nhân, nhận thấy ngưỡng tiểu cầu đã ổn định, lúc này thai có dấu hiệu suy thai, tim thai chậm. Xét nghiệm số lượng tiểu cầu cho phép phẫu thuật an toàn nên các bác sĩ đã quyết định mổ lấy thai cấp cứu.

Ca phẫu thuật diễn ra thuận lợi, các bác sĩ kiểm soát tốt tình trạng chảy máu trong mổ và điều chỉnh thuốc phù hợp. Bé trai chào đời khỏe mạnh với cân nặng 2.800 gram.

Theo các bác sĩ bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí, giảm tiểu cầu trong thai kỳ được chẩn đoán dựa vào số lượng tiểu cầu được định lượng trong công thức máu. Do vậy khi tiến hành khám và kiểm tra thai nghén, không chỉ đơn thuần là siêu âm thai mà còn cần được tiến hành làm một số xét nghiệm khác theo chỉ định của bác sĩ như tổng phân tích tế bào máu ngoại vi, xét nghiệm nước tiểu… Một số dấu hiệu cảnh báo sản phụ bị giảm tiểu cầu như: chảy máu cam, chảy máu chân răng, xuất huyết dưới da…

Trong thai kỳ, sản phụ có thể đối diện rất nhiều nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe và thai nhi. Do vậy, các chị em phụ nữ khi mang thai cần được khám tư vấn và kiểm tra định kỳ sản khoa tại các cơ sở y tế uy tín bởi các bác sĩ chuyên khoa Sản.

Minh Lý

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/benh-vien-viet-nam-thuy-dien-uong-bi-truyen-mau-phau-thuat-song-san-phu-giam-tieu-cau-nguy-kich-169240417093413707.htm