Bệnh viện Sản - Nhi Bắc Giang phẫu thuật nội soi điều trị lõm xương ức bẩm sinh cho trẻ

Với sự hỗ trợ của đội ngũ chuyên gia y tế đến từ Khoa Ngoại Lồng ngực (Bệnh viện Nhi Trung ương), Bệnh viện Sản - Nhi Bắc Giang vừa thực hiện ca phẫu thuật nội soi đặt thanh nâng ngực điều trị trẻ em mắc bệnh lõm xương ức bẩm sinh.

Bệnh nhân bị lõm xương ức đầu tiên được phẫu thuật là bé Chu Thị P, 10 tuổi, quê ở huyện Yên Thế. Mẹ cháu P cho biết: “Năm con lên 7 tuổi, gia đình thấy ngực con bị lõm nhẹ, mỗi khi vận động mạnh lại khó thở và đau tức vùng ngực. Gần đây, vùng ngực lõm rõ hơn".

Các bác sĩ phẫu thuật nội soi, điều trị lõm xương ức cho bé P.

Tại Bệnh viện Sản - Nhi Bắc Giang, bé P được các bác sĩ Khoa Ngoại khám, chẩn đoán bị lõm xương ức bẩm sinh, đồng thời chỉ định phẫu thuật nội soi đặt thanh nâng xương ức, gây mê nội khí quản và giảm đau bằng gây tê ngoài màng cứng.

Các bác sĩ bóc tách màng phổi và màng tim ra khỏi xương ức, sử dụng chỉ chuyên dụng khâu và kéo xương ức trở về vị trí bình thường. Sau đó, kíp phẫu thuật đưa thanh nâng ngực bằng hợp kim titan đã được uốn cong vào lồng ngực. Trong suốt quá trình phẫu thuật, ê kíp đã đặt một thiết bị hiện đại vào lồng ngực giúp quan sát rõ tim và các mạch máu lớn, thao tác một cách chính xác. Nhờ vậy không làm tổn thương những cơ quan này. Hiện tại, bé P điều trị tại Khoa Ngoại, sức khỏe dần tiến triển, tiếp xúc tốt, dự kiến có thể xuất viện vào ngày 15/7.

Bệnh lõm xương ức (hay lõm ngực bẩm sinh) là tình trạng xương ức và các xương sườn bị biến dạng bất thường và lõm về phía sau. Bệnh thường biểu hiện rõ trong lứa tuổi dậy thì, ảnh hưởng tới hệ tuần hoàn, hô hấp, khiến trẻ chậm phát triển thể chất hoặc nguy hiểm tới tính mạng của trẻ.

Thầy thuốc ưu tú, bác sĩ chuyên khoa II Lê Công Tước, Giám đốc Bệnh viện Sản - Nhi Bắc Giang lưu ý đối với trẻ vừa trải qua phẫu thuật điều trị lõm xương ức, trong vòng 2 năm đầu sau mổ không được vận động mạnh và chơi những môn thể thao đối kháng. Đồng thời, chống chỉ định chụp cộng hưởng từ khi trẻ chưa được rút thanh nâng ngực. Sau khoảng 2 năm kể từ ngày phẫu thuật, xương ức đã ổn định ở tư thế phẳng, trẻ được phẫu thuật rút thanh nâng ngực, kết thúc quá trình điều trị.

Tin, ảnh: Hiền Chúc

Nguồn Bắc Giang: http://baobacgiang.com.vn/bg/suc-khoe/408292/benh-vien-san-nhi-bac-giang-phau-thuat-noi-soi-dieu-tri-lom-xuong-uc-bam-sinh-cho-tre.html