Bệnh viện Phụ sản Quốc tế Sài Gòn bị kiện

(SGGP).- TAND quận 1 TPHCM vừa thụ lý đơn của bà Nguyễn Thị Mộng Tuyền (SN 1984, ngụ tỉnh Bình Phước) kiện Bệnh viện Phụ sản Quốc tế Sài Gòn (63 đường Bùi Thị Xuân, phường Phạm Ngũ Lão quận 1).

(SGGP).- TAND quận 1 TPHCM vừa thụ lý đơn của bà Nguyễn Thị Mộng Tuyền (SN 1984, ngụ tỉnh Bình Phước) kiện Bệnh viện Phụ sản Quốc tế Sài Gòn (63 đường Bùi Thị Xuân, phường Phạm Ngũ Lão quận 1).

Theo đơn, khi mang thai đứa con thứ 2, bà Tuyền chọn khám thai ở Bệnh viện Phụ sản Quốc tế Sài Gòn và người trực tiếp khám là bác sĩ Phan Thị Xuân Lan, Phó Giám đốc bệnh viện. Dù kết quả khám, xét nghiệm cho thấy thai nhi nằm trong nhóm “nguy cơ thấp” mắc hội chứng Down. Tuy nhiên bác sĩ trực tiếp khám không tư vấn hoặc chuyển lên bộ phận chuyên môn tư vấn về nguy cơ mắc hội chứng này. Suốt thời gian mang thai, bà Tuyền không được bệnh viện tư vấn để chọn các phương pháp như siêu âm hoặc chọc ối để tiếp tục tầm soát nhằm phát hiện sớm bệnh.

Khi có dấu hiệu sinh non, bà Tuyền thông báo bác sĩ Lan thì… được hướng dẫn đến khoa cấp cứu của Bệnh viện Từ Dũ. Ngày 25-4-2011, bà Tuyền sinh một bé gái tại Bệnh viện Từ Dũ. Ngay khi mới sinh, các bác sĩ bệnh viện nghi ngờ cháu bị mắc hội chứng Down nên yêu cầu gia đình đưa cháu đến Trung tâm Y khoa Medic làm xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm cho thấy cháu bị mắc hội chứng Down.

Từ khi cháu ra đời, mỗi ngày gia đình phải đưa đi trung tâm vật lý trị liệu; đồng thời đưa cháu đi điều trị bệnh tim và chuẩn bị cho cháu mổ tim để duy trì sự sống. Sau nhiều lần thương lượng với Bệnh viện Phụ sản Quốc tế Sài Gòn không thành, bà Tuyền khởi kiện bệnh viện ra TAND quận 1 yêu cầu bệnh viện phải chịu một phần chi phí điều trị cho cháu bé với tổng số tiền 500 triệu đồng.

A.CHÂN

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/phapluat/2011/12/277040/