Bệnh viện Nhi đồng 1 ngày càng quá tải

(SGGP).- Ngày 19-3, Ban Văn hóa Xã hội HĐND TPHCM cùng đại diện các sở ban ngành đã có buổi làm việc với Bệnh viện (BV) Nhi đồng 1 về tình hình khám chữa bệnh và giảm tải của bệnh viện.

(SGGP).- Ngày 19-3, Ban Văn hóa Xã hội HĐND TPHCM cùng đại diện các sở ban ngành đã có buổi làm việc với Bệnh viện (BV) Nhi đồng 1 về tình hình khám chữa bệnh và giảm tải của bệnh viện.

Theo bác sĩ Tăng Chí Thượng, Giám đốc BV Nhi đồng 1, tình hình quá tải BV ngày càng trầm trọng. Hiện các khoa phòng đều không còn chỗ trống. Theo quy chuẩn, diện tích mỗi giường bệnh là từ 60-90m², nhưng hiện nay tại BV Nhi đồng 1 chỉ khoảng 15m²/giường bệnh.

Thời gian qua, BV Nhi đồng 1 đã nỗ lực triển khai các giải pháp chống quá tải, như tăng cường công tác điều trị ban ngày (hiện mỗi ngày BV giải quyết cho khoảng 50-70 ca phẫu thuật trong ngày); tiếp tục chuyển giao công nghệ, kỹ thuật cho tuyến dưới; nâng cao uy tín và thương hiệu cho y tế cơ sở; tăng số giường điều trị, phương tiện nhân lực ở tuyến trên... Tuy nhiên, BV Nhi đồng 1 vẫn quá tải.

Ước tính, bình quân số bệnh nhân tới khám và nhập viện mỗi năm tăng khoảng 5%. Đáng chú ý là bệnh nhân từ các tỉnh đến khám và điều trị tại BV Nhi đồng 1 chiếm tỷ lệ cao (40,8% ngoại trú và 58% nội trú), trong đó số bệnh nặng cũng chiếm tỷ lệ cao. Số ca tự ý chuyển đến BV Nhi đồng 1 tăng từ 73% lên 81%. Sự quá tải không chỉ ảnh hưởng đến chất lượng điều trị mà còn khiến cho BV gặp nhiều khó khăn khi phát triển các chuyên khoa sâu.

Lãnh đạo BV Nhi đồng 1 kiến nghị: Cần có giải pháp cấp bách để mở rộng cơ sở hoặc mở thêm BV vệ tinh nhằm đáp ứng nhu cầu ngày một cao của người bệnh. Được biết, trong thời gian tới TPHCM sẽ triển khai dự án xây dựng BV nhi TP có công năng 1.000 giường bệnh tại huyện Bình Chánh.

T.Đạt

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/ytesuckhoe/2012/3/283965/