Bệnh viện dành cho phụ nữ nghèo

Đó là lời của chị Phan Thị Xay, 54 tuổi, ở tổ dân phố 47, phường An Hải Đông, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng. Bệnh viện Phụ nữ TP Đà Nẵng vừa mới đưa vào hoạt động gần hai tháng nay, đúng vào ngày 19-5, sinh nhật Bác Hồ. Bác sĩ Phan Gia Anh Bảo, Giám đốc Bệnh viện, cho biết: Bệnh viện Phụ nữ TP Đà Nẵng là một dự án bệnh viện được lãnh đạo TP Đà Nẵng vận động xây dựng nhằm mục đích từ thiện, kết hợp mô hình khám chữa bệnh chất lượng cao, dùng lợi nhuận để khám, chữa bệnh từ thiện, miễn, giảm một phần chi phí cho phụ nữ nghèo thành phố. Bệnh viện ra đời góp phần đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh của những phụ nữ nghèo trong thành phố, những người mà hầu như rất ít có cơ hội được tiếp cận với các dịch vụ y tế chất lượng cao và tốn kém. Bệnh viện được xây dựng với tổng kinh phí hơn 75 tỷ đồng, cao sáu tầng, có 55 giường bệnh, nằm trên khuôn viên rộng gần một nghìn m2, do Hội Bảo trợ Phụ nữ và Trẻ em nghèo, bất hạnh TP Đà Nẵng vận động kinh phí đóng góp từ lòng hảo tâm của nhiều tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước. Trong đó, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố vận động chị em phụ nữ trong thành phố chung tay đóng góp hơn 2,4 tỷ đồng. Đối tượng chính đến khám, chữa bệnh tại Bệnh viện Phụ nữ TP Đà Nẵng là người bệnh sản phụ khoa và các chuyên khoa khác. Bệnh viện có các trang thiết bị hiện đại nhất khu vực miền trung - Tây Nguyên hiện nay, như : Máy chụp cộng hưởng từ, máy nhũ ảnh kỹ thuật số để phát hiện sớm ung thư vú, máy siêu âm bốn chiều, X quang kỹ thuật số... và đội ngũ y, bác sĩ giỏi đáp ứng được mong mỏi, trăn trở lâu nay, là làm sao chẩn đoán sớm phát hiện ung thư tuyến vú, ung thư cổ tử cung, cứu chữa kịp thời cho các chị em phụ nữ nghèo của thành phố. Nhiều năm qua, nhiều gia đình chị em nghèo mắc bệnh, đã phải bán hết gia sản để chạy chữa mà vẫn không qua khỏi, do phát hiện bệnh quá muộn.

Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết: TP Đà Nẵng hiện có hơn 70 nghìn phụ nữ được cấp thẻ bảo hiểm y tế người nghèo. Khi các chị vào khám, chữa bệnh tại Bệnh viện, sau khi được thanh toán bảo hiểm y tế, các chị được Bệnh viện giảm 30% phần phải trả còn lại. Bệnh viện còn khám, chữa bệnh miễn phí hoàn toàn cho hơn 1.800 phụ nữ đặc biệt nghèo, theo danh sách do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố cung cấp. Bác sĩ Phan Gia Anh Bảo cho biết: "Mong muốn của Bệnh viện Phụ nữ TP Đà Nẵng là các trung tâm y tế các quận, huyện kịp thời chuyển người bệnh là phụ nữ nghèo có triệu chứng nghi ngờ các bệnh ung thư vú, ung thư cổ tử cung, đến bệnh viện để được hưởng chế độ của Hội Bảo trợ Phụ nữ và Trẻ em nghèo bất hạnh dành cho các chị". Bài và ảnh: THANH LỘC

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=152480&sub=127&top=39