Bệnh viện Đa khoa tỉnh tạm dừng hoạt động thăm hỏi người bệnh

PTĐT - Tiếp tục thực hiện văn bản số 4393/BTY-KCB ngày 18/8/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc tăng cường phòng chống và kiểm soát lây nhiễm SARS- COV- 2...

Người dân thực hiện khai báo y tế và kiểm soát thân nhiệt tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh

Người dân thực hiện khai báo y tế và kiểm soát thân nhiệt tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh

PTĐT - Tiếp tục thực hiện văn bản số 4393/BTY-KCB ngày 18/8/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc tăng cường phòng chống và kiểm soát lây nhiễm SARS- COV- 2 trong các cơ sở khám chữa bệnh và tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp tại các địa phương trên cả nước, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ đã có thông báo dừng các hoạt động thăm hỏi người bệnh tại bệnh viện. Theo đó, để đảm bảo an toàn cho người bệnh, người nhà người bệnh và cán bộ nhân viên y tế trong mùa dịch COVID-19, đồng thời ngăn chặn dịch bệnh lây lan trong cộng đồng, từ ngày 19/2/2021, dừng thăm hỏi người bệnh nội trú, thực hiện nghiêm việc chỉ để tối đa 1 người nhà theo nuôi 1 người bệnh; kiểm soát chặt chẽ các trường hợp thay đổi người nhà theo nuôi thông qua thẻ ra vào bệnh viện và thực hiện khai báo y tế, báo cáo khoa, đơn vị để lập hồ sơ quản lý. Bên cạnh đó, người chăm nuôi cũng phải hạn chế đi ra ngoài bệnh viện trong thời gian ở lại chăm sóc bệnh nhân.

Việc dừng thăm hỏi người bệnh tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh được triển khai nghiêm bắt đầu từ ngày 19/2/2021.

Việc dừng thăm hỏi người bệnh tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh được triển khai nghiêm bắt đầu từ ngày 19/2/2021.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh hiện có quy mô 1.500 giường bệnh, trung bình mỗi ngày tiếp nhận 1.300- 1.400 bệnh nhân điều trị nội trú, hằng ngày có từ 4.000- 5.000 lượt người bệnh, người chăm nuôi ra vào. Việc thực hiện khai báo tế, kiểm soát thân nhiệt cũng như dừng hoạt động thăm hỏi người bệnh sẽ góp phần ngăn chặn dịch bệnh lây lan trong cộng đồng, đảm bảo các tiêu chí của bệnh viện về an toàn phòng chống dịch bệnh COVID-19 và các dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp. Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh cũng chỉ đạo các trường hợp vào làm việc tại đơn vị ( lực lượng vũ trang, quốc phòng…) cần có giấy công tác hoặc bảo lãnh của trưởng đơn vị liên quan và tuân thủ theo các quy định phòng chống dịch của bệnh viện.

Lệ Oanh

Nguồn Phú Thọ: http://baophutho.vn/suc-khoe-doi-song/202102/benh-vien-da-khoa-tinh-tam-dung-hoat-dong-tham-hoi-nguoi-benh-175516