Bệnh nhân ung thư lành bệnh chia sẻ, động viên người mới điều trị

Với sự phát triển của y học, việc chẩn đoán và điều trị ung thư trên thế giới đã đạt nhiều thành tựu to lớn, góp phần làm giảm tỷ lệ tử vong của các bệnh ung thư nói chung. Song thực tế ung thư vẫn là vấn đề y tế lớn đối với nhân loại và đồng thời cũng là thách thức đối với ngành y.

Hội Áo hồng hát và tặng hoa cho bệnh nhân nhân nữ nhân Ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10

Hội Áo hồng hát và tặng hoa cho bệnh nhân nhân nữ nhân Ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10

Chiều 20-10, Hội Ung thư vú Huế phối hợp với Trung tâm Ung bướu - Bệnh viện Trung ương Huế tổ chức sinh hoạt “Tháng mười hồng” nhằm nâng cao nhận thức phòng bệnh ung thư vú cho các bệnh nhân. Hơn 200 bệnh nhân đang điều trị tại Trung tâm Ung bướu dự chương trình đã được cập nhật những kiến thức mới nhất về cách chẩn đoán cũng như phòng bệnh ung thứ vú.

PGS-TS Nguyễn Đình Tùng, Phó Giám đốc Trung tâm Ung bướu - Bệnh viện Trung ương Huế cho biết, chương trình nhằm cập nhật những kiến thức mới nhất về chẩn đoán và điều trị ung thư vú cũng như cách phòng tránh tới bệnh nhân ung thư vú. Điểm mới trong năm nay là mọi hoạt động, thông tin và tư vấn cho người bệnh đều do Hội Ung thư vú Huế (còn gọi là Hội Áo hồng thành lập vào tháng 7-2017 với mục đích cập nhật những kiến thức mới nhất về cách phòng ngừa bệnh ung thư vú đến người bệnh, hiện tại hội khoảng 35 thành viên vốn là những bệnh nhân ung thư vú đã từng điều trị ung thư vú tại Trung tâm úng bướu) đảm nhận.

Bác sĩ Nguyễn Đình Tùng đang tư vấn kiến thức phòng bệnh cho bệnh nhân

Hội Áo hồng hát và tặng hoa cho bệnh nhân nhân nữ nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10

Trao đổi với chúng tôi, chị Nguyễn Thị Ánh Tuyết, hội trưởng Hội Ung thư vú Huế cho biết: “Thứ 6 của tuần cuối cùng mỗi tháng, Hội lại tập trung tại Trung tâm Ung bướu để các thành viên tư vấn và thông tin cho người bệnh. Mặc dù hội chỉ mới thành lập nhưng chị em trong hội hoạt động rất tích cực và luôn cập nhật những kiến thức mới nhất để tư vấn cho bệnh nhân”. Ngoài những hoạt động tư vấn kiến thức phòng bệnh cho bệnh nhân, chương trình tháng 10 hồng còn tổ chức các hoạt động văn nghệ cũng như tặng hoa cho cac bệnh nhân nữ nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10.

Ung thư vú là loại bệnh ung thư phổ biến nhất ở phụ nữ và là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở phụ nữ. Mỗi năm Việt Nam có thêm khoảng 12.000 người mắc ung thư vú với tỉ lệ tử vong khoảng 35% (cao hơn các nước phát triển), bệnh có xu hướng trẻ hóa và tăng dần qua các năm. Ngoài ra, các nghiên cứu cho thấy, 85% số bệnh nhân ung thư tại Việt Nam được phát hiện ở độ tuổi trên 40. Rất nhiều người trong số đó là trụ cột trong gia đình, đã có sự nghiệp vững vàng, có khả năng đóng góp nhiều cho xã hội, có triển vọng phát triển trên con đường sự nghiệp hay đang ở đỉnh cao của sự thành đạt hoặc đang giữ các trọng trách quan trọng tại các cơ quan. Nhưng đồng thời thực tế cũng cho thấy ung thư vú nếu được phát hiện và điều trị sớm thì tỷ lệ chữa khỏi bệnh đạt tới 90% và chất lượng sống của bệnh nhân được tăng lên rõ rệt. Như thế, có thể tin tưởng rằng ung thư vú hoàn toàn có thể phòng chống và chữa khỏi được nếu phát hiện và điều trị sớm.

VĂN THẮNG - QUỐC TRỰC

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/benh-nhan-ung-thu-lanh-benh-tu-van-cho-nguoi-moi-dieu-tri-476889.html