Bệnh nhân COVID-19 không triệu chứng mong được cách ly, điều trị tại nhà

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, với số ca bệnh tăng nhanh và nhiều trong những ngày sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần, để giảm tải hệ thống giường bệnh, nhân lực y tế, an ninh trật tự, phục vụ hậu cần... trong các cơ sở điều trị COVID-19, nhiều gia đình, bệnh nhân và nhân viên y tế, lực lượng làm nhiệm vụ mong muốn F0 không triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ được cách ly, điều trị tại nhà.

Thành viên BCĐ phòng chống dịch xã Ninh Hòa kiểm tra các điều kiện cách ly, điều trị F0 tại nhà ở gia đình anh Hoàng Văn Tá, thôn Thanh Thượng.

Gia đình anh Hoàng Văn Tá, thôn Thanh Thượng, xã Ninh Hòa (huyện Hoa Lư) có 2 con mắc COVID-19 vào kỳ nghỉ Tết vừa qua, hiện đã được cách ly, điều trị tại Trạm Y tế lưu động trên địa bàn xã. Anh Tá trở thành F1, đang tự cách ly tại nhà. Hàng ngày, các con anh Tá đều liên hệ với bố để thông báo tình hình sinh hoạt, cuộc sống tại nơi cách ly, điều trị, anh thấy các con đều khỏe mạnh, vui vẻ, đặc biệt là không phải dùng thuốc điều trị và hỗ trợ gì nhiều.

Anh Tá cho biết, qua theo dõi trên các phương tiện thông tin đại chúng và được nhân viên y tế, chính quyền thôn, thành viên tổ COVID-19 khu dân cư thông tin về các điều kiện để được cách ly, điều trị F0 tại nhà, anh nhận thấy gia đình mình có đủ các điều kiện về phòng riêng, nhà vệ sinh riêng, người bệnh tự chăm sóc được sức khỏe bản thân do đều là những người trẻ, khỏe, được tiêm đủ 3 mũi vắc xin phòng COVID-19.

"Nhà tôi có 3 tầng, 3 phòng ở riêng biệt trên các tầng có đầy đủ giường, chiếu, đồ dùng và nhà vệ sinh riêng, nên đủ các điều kiện để cách ly, điều trị tại nhà khi mắc bệnh mà không có triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ như ho, sốt, mệt mỏi.... Việc thực hiện cách ly, điều trị tại nhà sẽ giảm tải khó khăn, vất vả cho các lực lượng làm nhiệm vụ, hơn nữa còn giảm chi phí cho nhà nước... Dịch bệnh phức tạp như hiện nay rất cần sự chung tay, đóng góp của người dân." - anh Tá chia sẻ thêm.

Bác sĩ Quách Thị Tố Oanh, Trạm trưởng Trạm Y tế xã Ninh Hòa (huyện Hoa Lư cho biết: Trạm Y tế lưu động tại xã được kích hoạt dịp Tết Nguyên đán, hiện đang cách ly, điều trị cho 31 trường hợp F0 trên địa bàn. Quy mô thực tế của Trạm chỉ có 35 giường bệnh, trong khi số ca bệnh mắc mới hàng ngày đang liên tục tăng thêm, hiện toàn xã đang có trên 100 ca bệnh. Việc cách ly, điều trị F0 tại nhà thời điểm này là rất cần thiết, bởi các cơ sở cách ly tập trung trên địa bàn xã, trong huyện và của tỉnh hiện đều đã quá tải...

"Dịch bệnh trên địa bàn xã sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán tăng nhanh số ca F0 tại cộng đồng. Có những thôn như Áng Sơn đã phát hiện hàng chục ca trong ngày, nhiều gia đình cả 4-5 người đều mắc bệnh. BCĐ phòng chống dịch COVID-19 xã đã tổ chức thẩm định tại các gia đình có F0, nếu đủ điều kiện tạm thời cho cách ly, điều trị tại nhà. Hơn nữa, mong muốn của các gia đình là nếu cả gia đình cùng mắc, các triệu chứng bệnh nhẹ, thể trạng bệnh nhân khỏe, nên được cách ly, điều trị tại nhà, sẽ giảm tải cho các cơ sở điều trị..." - bác sĩ Tố Oanh chia sẻ.

Đối với gia đình chị Nguyễn Thị Thùy Dương, phố 6, phường Vân Giang (thành phố Ninh Bình) những ngày vừa qua, việc cả gia đình với 4 người cùng mắc COVID-19 và tạm thời ở nhà tự cách ly, điều trị cho thấy rất hiệu quả, đảm bảo phù hợp với điều kiện của gia đình cũng như thực tế phòng chống dịch trong thời điểm hiện nay.

"Sau khi có kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính, gia đình tôi được nhân viên y tế hướng dẫn tạm thời cách ly, điều trị tại nhà. Trong quá trình ở nhà, các nhu yếu phẩm được gia đình nhờ người quen mua hộ, thuốc điều trị hoặc nâng cao sức đề kháng, được bác sĩ hướng dẫn khi cần mới dùng. Trong quá trình cách ly và điều trị tại nhà, cả gia đình đều làm việc và học trực tuyến bình thường. Sau 1 tuần, cả gia đình đều khỏe mạnh, lấy mẫu xét nghiệm lần 1 cho kết quả âm tính. Gia đình tôi chờ đủ 10 ngày lấy mẫu xét nghiệm lại, khi kết quả âm tính sẽ đủ điều kiện khỏi bệnh và trở lại cuộc sống bình thường..."- chị Thùy Dương chia sẻ thêm.

Nắm bắt nhu cầu của nhiều người dân và bệnh nhân mắc COVID-19, nhận thấy, trước diễn biến ngày càng phức tạp của dịch bệnh, các ca bệnh phát hiện mới ngày càng nhiều, trong khi các cơ sở điều trị, các Trạm y tế tập trung hầu hết quá tải hoặc thiếu các điều kiện chăm sóc, điều trị cho bệnh nhân COVID-19. Các trường hợp mắc bệnh nhưng không triệu chứng hoặc ở mức độ nhẹ trong cộng đồng đều mong muốn được cách ly, điều trị bệnh tại nhà.

Theo đại diện ngành Y tế và các lực lượng làm nhiệm vụ như công an, quân sự và chính quyền các địa phương, điều trị F0 tại nhà là sự cần thiết và phù hợp với thực tế diễn biến dịch bệnh hiện nay, nhất là khi hầu hết các F0 đều đã được tiêm đủ từ 2-3 mũi vắc xin dự phòng. Qua đó sẽ giảm tải về hệ thống giường bệnh, nguồn nhân lực cho các cơ sở điều trị COVID-19 trong tỉnh. Giúp các cơ sở điều trị tập trung nguồn lực chăm sóc, điều trị cho người mắc bệnh ở mức độ trung bình và nặng có hiệu quả, không để quá tải cho ngành Y tế và giảm các chi phí cho Nhà nước.

Tại văn bản mới nhất về "Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị COVID-19" vừa được Bộ Y tế ban hành, Bộ Y tế đã bổ sung tiêu chuẩn dỡ bỏ cách ly với người nhiễm COVID-19 điều trị tại nhà khi đã cách ly, điều trị đủ 7 ngày, thay vì 10 ngày như trước và có kết quả xét nghiệm nhanh kháng nguyên âm tính với virus SARS-CoV-2.

Theo đó, người bệnh COVID-19 không triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ đủ điều kiện cách ly, điều trị tại nhà theo quy định sẽ được dỡ bỏ cách ly, điều trị tại nhà. Việc cách ly, điều trị đủ 7 ngày và có kết quả test nhanh âm tính do nhân viên y tế hoặc người bệnh tự thực hiện dưới sự giám sát của nhân viên y tế bằng ít nhất một trong các hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp qua các phương tiện từ xa.

Trong trường hợp sau 7 ngày, kết quả xét nghiệm còn dương tính thì tiếp tục cách ly đủ 10 ngày đối với người đã tiêm đủ liều vắc xin và 14 ngày đối với người chưa tiêm đủ liều vắc xin. Trạm Y tế nơi quản lý người bệnh chịu trách nhiệm xác nhận khỏi bệnh cho người bệnh.

Bài, ảnh: Hạnh Chi

Nguồn Ninh Bình: https://baoninhbinh.org.vn/benh-nhan-covid-19-khong-trieu-chung-mong-duoc-cach-ly-dieu/d2022021314503167.htm