Bệnh nhân chết trong tư thế treo cổ tại bệnh viện quận Thủ Đức

Không thấy vợ trong phòng bệnh, người chồng tìm kiếm thì tá hỏa phát hiện vợ đã chết với tư thế treo cổ trong khuôn viên bệnh viện quận Thủ Đức.

Ngày 23/10, đại diện Công an quận Thủ Đức, TP.HCM cho biết, đang điều tra làm rõ nguyên nhân tử vong của một nữ bệnh nhân đang điều trị trong bệnh viện quận Thủ Đức (phường Tam Phú, quận Thủ Đức).

Bệnh viện quận Thủ Đức, nơi xảy ra vụ việc.

Bệnh viện quận Thủ Đức, nơi xảy ra vụ việc.

Nạn nhân được xác định là bà Huỳnh Thị C. (72 tuổi, ngụ phường Linh Xuân, quận Thủ Đức), đang điều trị tại khoa Nội tim mạch.

Theo đó, vào khoảng 4h30 sáng cùng ngày, ông Dương Văn N. (72 tuổi, chồng bà C.) thức dậy thì không thấy bà C. đâu nên chạy đi tìm kiếm. Một hồi sau, nghe có người báo phát hiện một người đã chết trong tư thế treo cổ nên ông N. chạy đến xem thử.

Không ngoài dự đoán, ông N. phát hiện người chết trong tư thế treo cổ trong phòng vệ sinh chính là vợ mình. Ngay sau đó, sự việc được trình báo với bảo vệ bệnh viện.

Nơi phát hiện bà C. chết trong tư thế treo cổ.

Đồng thời, người dân cũng trình báo cơ quan công an vào cuộc điều tra làm rõ. Nhận được tin báo, Công an quận Thủ Đức có mặt khám nghiệm hiện trường đưa thi thể nạn nhân về nhà xác.

Theo tìm hiểu của PV, bà C. có hoàn cảnh khó khăn và mới nhập viện được 10 ngày. Người nhà nạn nhân cũng cho biết, có thể, bà C. buồn chán chuyện bệnh tật, nhà lại nghèo nên tìm đến cái chết để giải thoát.

Hoàng Minh

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/benh-nhan-chet-trong-tu-the-treo-co-tai-benh-vien-quan-thu-duc-a343581.html