Bệnh nhân chạy thận ở Cần Giờ hết cảnh phà, xe, thuê trọ cực nhọc

Hôm nay (18/10), Đơn vị chạy thận nhân tạo đã chính thức vận hành ngay tại Trung tâm Y tế huyện Cần Giờ (TPHCM). Như vậy, giấc mơ không phải lên thành phố chạy thận đã trở thành sự thật với hàng chục bệnh nhân nơi đây.

Đúng 9h sáng 18/10, lãnh đạo Sở Y tế TPHCM, lãnh đạo Huyện ủy Cần Giờ, Ban Giám đốc Bệnh viện Lê Văn Thịnh và một số đại biểu khách mời đã cùng cắt băng khánh thành Đơn vị thận nhân tạo tại Trung tâm Y tế huyện Cần Giờ.

Ngày 18/10, chính thức vận hành Đơn vị chạy thận nhân tạo ở Trung tâm Y tế huyện Cần Giờ. Ảnh: Kim Vân

Ngày 18/10, chính thức vận hành Đơn vị chạy thận nhân tạo ở Trung tâm Y tế huyện Cần Giờ. Ảnh: Kim Vân

Chị Nguyễn Thị Thẩm, 45 tuổi, là người gốc Gò Công Đông (Tiền Giang) theo chồng về đất Cần Giờ nhiều năm qua. Cách đây 5 năm, chị Thẩm không may mắc bệnh suy thận mạn buộc phải lọc thận. Do điều kiện xa xôi cách trở, phải đi 1 lần phà và nhiều lần xe buýt mới tới được Bệnh viện 115, các bác sĩ nơi đây giúp chị kỹ thuật thẩm phân phúc mạc để lọc thận tại nhà. Sau 4 năm, chị Thẩm không còn đáp ứng với lọc thận qua màng bụng nên phải lọc thận nhân tạo.

Mỗi tuần lọc thận 3 lần tại Bệnh viện huyện Nhà Bè (gần hơn Bệnh viện 115 tính từ nhà chị Thẩm), song chị cũng không thể sáng đi chiều về mà thuê trọ ở luôn cạnh bệnh viện, cuối tuần mới về nhà. Chị Thẩm nói phần vì mệt, phần vì đi lại cũng tốn kém không khác mấy so với thuê trọ, nên chọn ở gần bệnh viện cho khỏe.

Hay tin Trung tâm Y tế huyện Cần Giờ đã có đơn vị thận nhân tạo, chị Thẩm mừng lắm, đăng ký lọc thận ngay.

Tương tự chị Thẩm, chị Trần Thị Nhã Phương, 32 tuổi, ngụ ở xã An Thới Đông, huyện Cần Giờ xúc động đến chảy nước mắt vì hôm nay là ngày đầu chị được chạy thận tại Cần Giờ, không phải một mình đi xe, qua phà lên Bệnh viện huyện Nhà Bè chạy thận như hơn một năm qua.

Chị Trần Thị Nhã Phương mừng vì từ giờ không phải vất vả lên thành phố chạy thận nữa. Ảnh: Kim Vân

Chị Trần Thị Nhã Phương mừng vì từ giờ không phải vất vả lên thành phố chạy thận nữa. Ảnh: Kim Vân

"Tôi phát bệnh về thận 4 năm trước, mới chạy thận năm ngoái. Trước đây, mỗi tuần tôi phải 3 lần tự đi xe máy lên bệnh viện thành phố chạy thận, khi nào sức khỏe yếu thì đi xe buýt. Có bữa mệt quá, tôi xỉu giữa đường, người đi đường phải chở đến bệnh viện cấp cứu. Khi biết tin ở đây chạy thận, tôi mừng lắm, mong đến ngày được ra đây chạy thận. Ra đây chạy thận, sáng tôi có thể đưa con đi học rồi ra trạm xe buýt bắt xe đến đây, không còn phải đợi phà hàng tiếng đồng hồ lên thành phố", chị Phương xúc động kể.

Sáng 18/10, chị Thẩm nằm cạnh chị Phương, chị Oanh cùng phòng. Các chị là 3 trong số 41 bệnh nhân ở Cần Giờ phải lọc thận nhân tạo để duy trì tính mạng. Cũng như chị Thẩm, chị Phương, các bệnh nhân thận ở Cần Giờ trước đây phải đi xa để được lọc thận. "Giờ sáng đi trưa về tới nhà, vừa khỏe tiền vừa khỏe người", chị Thẩm phấn khởi.

Đơn vị thận nhân tạo Bệnh viện Lê Văn Thịnh đặt tại Trung tâm Y tế huyện Cần Giờ được đầu tư xây mới hạ tầng, hệ thống lọc nước RO và 5 máy lọc thận. Đây là lần đầu tiên thiết bị lọc thận về tới Cần Giờ. Từ trước đến nay, bệnh nhân suy thận mạn ở Cần Giờ đều phải lên các bệnh viện ở trung tâm thành phố như Nguyễn Tri Phương, Lê Văn Thịnh, Nhà Bè, Quận 8 và Bệnh viện Quân y 175 để chạy thận.

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân chạy thận tại Đơn vị thận nhân tạo tại Trung tâm Y tế huyện Cần Giờ. Ảnh: Kim Vân

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân chạy thận tại Đơn vị thận nhân tạo tại Trung tâm Y tế huyện Cần Giờ. Ảnh: Kim Vân

BSCKII Trần Văn Khanh - Giám đốc Bệnh viện Lê Văn Thịnh (TP Thủ Đức, đơn vị xung phong hỗ trợ Cần Giờ) cho hay, huyện Cần Giờ là địa phương duy nhất ở TPHCM "qua sông phải lụy đò", đặc biệt là xã đảo Thạnh An xa đất liền. Trong thời gian qua, lãnh đạo thành phố và ngành y tế rất quan tâm đến bà con huyện Cần Giờ, trong đó có việc kêu gọi các bác sĩ về chăm lo sức khỏe cho người dân. Khi biết bà con phải lặn lội vất vả đi xa chạy thận, Bệnh viện Lê Văn Thịnh và Trung tâm Y tế huyện Cần Giờ đã xin ý kiến của Sở Y tế đầu tư đơn vị chạy thận nhân tạo tại Cần Giờ để giúp 41 bệnh nhân suy thận mạn giai đoạn cuối chạy thận nhân tạo định kỳ không phải vượt quãng đường xa 60 km lên thành phố, đặc biệt xã Thạnh An người dân phải đi hơn 20 tiếng mới lên được.

"Thấu hiểu và chia sẻ khó khăn của người bệnh nơi đây phải lặn lội lên thành phố chạy thận, chúng tôi đã thành lập đơn vị chạy thận nhân tạo vệ tinh của Bệnh viện Lê Văn Thịnh tại Trung tâm Y tế huyện Cần Giờ", bác sĩ Khanh cho hay.

Cũng theo bác sĩ Trần Văn Khanh, toàn huyện Cần Giờ có 41 bệnh nhân được chỉ định phải chạy thận nhân tạo. Tuy vậy, hệ thống máy chạy thận hiện mới chỉ có 5 máy, đáp ứng cơ bản cho 16 bệnh nhân đăng ký chạy thận ban đầu. Để đáp ứng tất cả 41 bệnh nhân chạy thận về lâu dài phải cần từ 10-12 hệ thống máy chạy thận. Trong tuần tới sẽ bố trí thêm 2 máy lọc thận, tổng cộng là 7 máy để bệnh nhân lọc thận ở Cần Giờ không phải chạy quá nhiều ca, bớt phần nhọc nhằn.

Được biết, các bác sĩ và điều dưỡng của Bệnh viện Lê Văn Thịnh luân phiên về Cần Giờ 3 tháng sẽ được hưởng chính sách đãi ngộ từ TPHCM với đề xuất của Sở Y tế.

Chia sẻ tại lễ cắt băng khánh thành, PGS.BS Tăng Chí Thượng - Giám đốc Sở Y tế TPHCM, đã hoan nghênh Bệnh viện Lê Văn Thịnh kịp thời triển khai đơn vị vệ tinh thận nhân tạo tại Trung tâm Y tế huyện Cần Giờ. Theo người đứng đầu Sở Y tế TPHCM, chăm lo sức khỏe người dân trên địa bàn là chức phận của toàn ngành y tế thành phố. Trong đó, Cần Giờ lâu nay vẫn còn là vùng trũng về y tế, nên giúp bà con nơi đây cơ hội tiếp cận dịch vụ y tế ngày càng nhiều thì càng thiết thực.

Kim Vân

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/benh-nhan-chay-than-o-can-gio-het-canh-pha-xe-thue-tro-cuc-nhoc-169231018162103498.htm