Bên trong nhà kính triệu đô trồng trăm loài hoa quý

Vườn hoa khổng lồ được trang bị hệ thống tự động phân loại, đóng gói, không tiếp xúc với chất hóa học có hại nên an toàn với người dùng.

Nhà kính rộng 15ha là vườn hoa khổng lồ của gia đình Ptaszek (Ba Lan) với hàng trăm loài hoa khác nhau.

Trang trại có khoảng 60 loài hoa hồng khác nhau trên diện tích 5,7ha.

Trong đó có 40 loại hoa hồng môn.

Hàng trăm loại phong lan khác nhau.

Bên trong nhà kính luôn có khoảng 150 công nhân làm việc.

Ước tính chủ vườn sản xuất khoảng 10.000 chậu lan các loại hàng tuần và cung cấp khoảng 2 triệu chậu lan mỗi năm.

Trước khi chuyển đến tay người mua, hoa được trồng trong nhà kính suốt 11 tháng với nhiều giai đoạn phát triển.

Những chậu hoa lan với nhiều kích thước đa dạng và theo nhu cầu của thị trường.

Trang trại còn có máy chuyên dụng giúp thực hiện nhiều khâu, trong đó có nhiệm vụ phân loại chậu lan.

Với cách làm này, khách hàng sẽ nhận được chậu lan với chất lượng cao nhất và được phân loại kỹ càng.

Để sản xuất trên quy mô lớn, nhà kính được trang bị hệ thống ánh sáng và phun sương tạo ẩm với cường độ ổn định.

Với khoảng 20.000 bóng đèn trang bị bên trong nhà kính, những bông hoa hồng luôn đạt chất lượng tốt nhất.

Điều kiện khí hậu và phân bón được kiểm soát qua máy tính.

Mái che với các vòi phun áp lực cao. Vào mùa hè, nhà kính còn trang bị hệ thống làm mát.

Những bông hoa hồng không tiếp xúc với chất hóa học có hại và thật sự an toàn với người dùng.

Hầu hết những bông hồng tại đây có thể giữ tươi từ 10 - 20 ngày. Nguồn ảnh: JMP Flowers.

Hoàng Minh (tổng hợp)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kinh-doanh/ben-trong-nha-kinh-trieu-do-trong-tram-loai-hoa-quy-948613.html