Bến Tre tổ chức 165 điểm cấp nước ngọt miễn phí cho người dân

Góp phần giúp người dân có nước sinh hoạt mùa khô, các doanh nghiệp, đơn vị khai thác vận hành nước ở tỉnh Bến Tre đã tổ chức nhiều điểm cấp nước ngọt trên các địa bàn mà nhà máy nước bị nhiễm mặn, vùng khó khăn.

Thông tin từ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bến Tre cho biết, trên địa bàn tỉnh có khoảng 165 điểm cấp nước ngọt tập trung miễn phí cho người dân. Cụ thể tại huyện Giồng Trôm có 9 điểm, huyện Ba Tri có 18 điểm, huyện Chợ Lách có 6 điểm, huyện Thạnh Phú có 41 điểm, huyện Châu Thành có 23 điểm, huyện Bình Đại có 53 điểm, huyện Mỏ Cày Nam có 15 điểm. Riêng huyện Mỏ Cày Bắc có 123 điểm cấp nước từ máy xử lý nước RO và 03 xe chở nước lưu động. Hệ thống cấp nước ngọt tập trung qua hệ thống RO tại các điểm đã cấp cho dân được hơn 1.400m3 nước; chở nước thô bằng sà lan được trên 8.100m3 nước.

Các doanh nghiệp tổ chức nhiều điểm cấp nước miễn phí chia sẻ khó khăn với người dân

Ngoài ra, tại huyện Bình Đại tiếp nhận hỗ trợ từ các tổ chức, cá nhân khoảng 657 mét khối nước ngọt, hơn 3.000 bình nước lọc; huyện Giồng Trôm tiếp nhận 135m3 nước ngọt, trên 100 bình nước lọc; vận động mạnh thường quân hỗ trợ 57 thùng chứa nước cho 16 hộ nghèo, hộ khó khăn.

Các điểm cấp nước ngọt miễn phí trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Tuy nhiên vấn đề nước sinh hoạt mùa khô ở tỉnh Bến Tre vẫn còn khó khăn; toàn tỉnh còn có 21 nhà máy nước độ mặn nước cấp ra dưới 0,5%; 46 nhà máy nước độ mặn nước cấp ra trên 1%. Riêng các nhà máy nước của Công ty cổ phần Cấp thoát nước, cũng có độ mặn đo được sau xử lý động từ 0,17 - 0,5%. Các nhà máy nước tư nhân, kết quả độ mặn đo được sau xử lý tại một số nhà máy nước dao động từ 0,2 - 5,02%. Các nhà máy nước của Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn có độ mặn từ từ 0,1 - 7%.

Tại huyện Châu Thành, xe chở nước ngọt đến hỗ trợ tận nhà dân

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 tặng 1000 bình nước lọc cho người dân huyện Bình Đại

UBND tỉnh Bến Tre chỉ đạo các sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thành phố tiếp tục tổ chức theo dõi chặt chẽ tình hình diễn biến thời tiết, thông tin dự báo khí tượng thủy văn, nắng nóng, hạn hán, mặn xâm nhập; xác định mức độ ảnh hưởng để chủ động triển khai các biện pháp ứng phó cụ thể và phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương. Các đơn vị cấp nước xây dựng kế hoạch bảo đảm cấp nước sinh hoạt trong dài hạn; tổ chức theo dõi trữ lượng và chất lượng nguồn nước cấp cho sinh hoạt, có kế hoạch phân phối nước cụ thể cho từng giai đoạn và điều chỉnh hợp lý khi nguồn nước bị thiếu hụt…

Nhật Trường/VOV-ĐBSCL

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/ben-tre-to-chuc-165-diem-cap-nuoc-ngot-mien-phi-cho-nguoi-dan-post1089447.vov