Bến Tre: Hỗ trợ người chăn nuôi bị thiệt hại do dịch bệnh

UBND tỉnh Bến Tre vừa có công văn gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài chính, UBND các huyện, thành phố về việc thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang tại Công văn số 8108/VPCP-NN ngày 18/10/2023 của Văn phòng Chính phủ về việc hỗ trợ người chăn nuôi bị thiệt hại do bệnh dịch tả lợn châu Phi (DTLCP) và bệnh viêm da nổi cục (VDNC).

Ảnh minh họa

Theo đó, UBND tỉnh đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện hỗ trợ người chăn nuôi bị thiệt hại do bệnh DTLCP và bệnh VDNC trên địa bàn tỉnh theo quy định cho đến khi nghị định của Chính phủ quy định về cơ chế, chính sách hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh động vật được ban hành và có hiệu lực thi hành. Trong quá trình thực hiện bảo đảm đúng quy định, không để xảy ra tiêu cực, trục lợi chính sách.

Bên cạnh đó, tăng cường công tác giám sát dịch bệnh, phối hợp với các địa phương xử lý kịp thời ổ dịch nếu có phát sinh, không để lây lan diện rộng gây ảnh hưởng đến tình hình chăn nuôi vào dịp cuối năm, góp phần ổn định đời sống kinh tế người chăn nuôi; tăng cường kiểm tra các địa phương chưa thực hiện tốt công tác tiêm phòng vaccine cho đàn vật nuôi, tổng hợp báo cáo công tác tiêm phòng theo quy định.

UBND các huyện, thành phố chỉ đạo UBND cấp xã, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động và quản lý chặt chẽ công tác tiêm phòng vaccine cho đàn vật nuôi tại địa phương; không để tình trạng trâu, bò bị bệnh VDNC do không được tiêm phòng. Triển khai tiêu độc khử trùng môi trường chăn nuôi và diệt vector truyền bệnh (các loại côn trùng như: Ve, mồng, ruồi, muỗi...).

Xử lý nghiêm trường hợp hộ chăn nuôi không chấp hành việc phòng bệnh bắt buộc cho đàn vật nuôi để xảy ra dịch bệnh phát sinh và lây lan theo quy định; không hỗ trợ chính sách đối với các trường hợp không đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định tại Nghị định số 02/2017/NĐ-CP ngày 9/1/2017 của Chính phủ. Quan tâm chỉ đạo và thường xuyên tổ chức kiểm tra các xã hiện đang có tỉ lệ tiêm phòng trên đàn vật nuôi ở mức thấp so với quy định.

Tại tỉnh Bến Tre, số liệu của Chi cục Chăn nuôi và Thú y cho thấy, từ đầu năm đến ngày 6/11/2023, bệnh DTLCP đã xảy ra tại 1 hộ, 1 ấp, 1 xã (Bình Thành, Giồng Trôm) với tổng số heo bệnh 11 con (chết 2 con), tổng chết và tiêu hủy 11 con/khối lượng tiêu hủy 520 kg.

Lũy kế từ đầu năm đến ngày 6/11/2023, bệnh VDNC đã xảy ra tại 5 hộ, 4 ấp (có 1 ấp với 2 hộ), 4 xã (thị trấn Ba Tri; Mỹ Thạnh; Đại Điền, Quới Thành), 3 huyện (Ba Tri, Thạnh Phú, Châu Thành) với tổng số bò bệnh 5 con (chết 3 con), tổng chết và tiêu hủy 3 con/khối lượng tiêu hủy 338 kg.

NT

Nguồn Chính Phủ: https://baochinhphu.vn/ben-tre-ho-tro-nguoi-chan-nuoi-bi-thiet-hai-do-dich-benh-102231109092840425.htm