Bên lề cuộc giải cứu lịch sử ở chile: Cuộc sống mới bắt đầu với các thợ mỏ

Sau khi được giải cứu khỏi đường hầm sâu 622m dưới lòng đất, 33 thợ mỏ ở Chile trở thành những người được mời chào nhiều nhất. Không chỉ phóng viên các hãng truyền thông săn đón họ mà nhiều cá nhân, công ty cũng đưa ra những lời mời hấp dẫn.

Thợ mỏ Mario Sepulveda đã trở thành một nhân vật nổi tiếng ở Chile Một công ty mỏ ở Hy Lạp muốn đưa họ tới quần đảo đầy nắng Aegean để nghỉ ngơi tĩnh dưỡng. Các câu lạc bộ bóng đá ở châu Âu gồm Real Madrid và Manchester United mời họ tới thăm và xem bóng đá tại sân vận động của mình. Tổng thống Bolivia mời họ tới dinh thự của ông. Người dẫn chương trình truyền hình Don Francisco muốn tất cả cùng tham gia show truyền hình “Sabado Gigante” ở Miami, Hoa Kỳ. Nghe tin thợ mỏ Edison thường xuyên chạy bộ dưới đường hầm trong thời gian mắc kẹt dưới lòng đất, Ban tổ chức cuộc thi Marathon New York mời anh tham gia cuộc chạy đua sắp tới. Gia đình và bạn bè họ cũng sẽ mở tiệc để khoản đãi họ. Bà Lilianett Ramirez, vợ thợ mỏ Mario Gomez, người được chồng hứa sẽ tổ chức lễ cưới tại nhà thờ trong lá thư đọc trên truyền hình hôm những người thợ mỏ được phát hiện còn sống dưới lòng đất nói, bà và chồng sẽ tổ chức lễ cưới vào ngày 7-11, đúng ngày sinh của ông. Đội cứu hộ đề nghị sách kỷ lục thế giới Guinnes vinh danh 33 thợ mỏ với kỷ lục bị mắc kẹt lâu nhất dưới lòng đất. Tổng thống Chile Sebastian Pinera hứa với các thợ mỏ rằng Chile sẽ tổ chức một cuộc ăn mừng lớn vào ngày 25-10 tới tại thủ đô Santiago và mời các thợ mỏ tham gia trận bóng đá giữa họ và các nhân viên cứu hộ, những người đã giải thoát họ khỏi lòng đất. Dự kiến sẽ có nhiều lời mời chào các thợ mỏ quảng cáo, viết sách và đóng phim. Người trở thành ngôi sao sớm nhất là thợ mỏ Mario Sepulveda, người phát ngôn của nhóm thợ mỏ bị mắc kẹt dưới lòng đất. Anh này đã thực hiện cả một nhật ký video về cuộc sống dưới lòng đất sâu và nó đã được phát đi trên toàn thế giới. Sau khi được giải cứu, Mario Sepulveda nói: “Tôi nghĩ là mình có được may mắn đặc biệt. Tôi đã sống cùng Chúa Trời và ma quỷ. Và tôi đã đến được với Chúa Trời”. Có lẽ sẽ chẳng có ai trong số 33 thợ mỏ vừa được giải cứu phải thất nghiệp vì có tới hơn 20 công ty mời họ tới làm việc với hơn 1000 công việc khác nhau, trong đó có những nghề như lái máy ủi, thợ cơ khí, thợ điện. Không chỉ những người thợ mỏ được tận hưởng niềm vinh quang từ cuộc giải cứu lịch sử, nhiều người, nhiều công ty, nhiều tổ chức cũng được hưởng lợi. Vụ giải cứu còn khiến đất nước Chile được nhiều người biết đến hơn và hàng hóa do Chile sản xuất trở nên bán chạy hơn. Tại Anh, doanh số bán của loại rượu vang do Chile sản xuất tăng 25%. Tổng thống Chile Sebastian Pinera, xuất thân là một tỷ phú, sau vụ giải cứu trở thành nhà lãnh đạo được dân chúng ưa chuộng hơn. Ông đã có mặt tại mỏ ngay từ ngày 23-8-2010 để thông báo sự kiện các thợ mỏ còn sống và ông cũng có mặt tại đó vào ngày 13-10-2010 để đón các thợ mỏ đầu tiên được kéo lên mặt đất. Hiện tỷ lệ ủng hộ ông đã lên đến hơn 70%. TM

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/index.aspx?chitiet=18664&menu=1434&style=1