Bé trai ngã đâm vào que nhọn têm trầu

Khi thấy trẻ gặp tai nạn, người nhà tự rút que nhọn ra khỏi cơ thể bé. Sau khi rút dị vật, trẻ mất máu nhiều, cơ thể chuyển sang tím tái.

 Trẻ không may ngã vào chiếc que têm trầu để ở bình vôi. Ảnh: Pinterest.

Trẻ không may ngã vào chiếc que têm trầu để ở bình vôi. Ảnh: Pinterest.

Mới đây, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, Hà Nội, thông tin đã tiếp nhận bé trai 10 tuổi nhập viện do ngã vào que nhọn. Người nhà kể lại trước đó trẻ trèo lên ghế, không may ngã vào chiếc que têm trầu để ở bình vôi.

Khi thấy trẻ gặp tai nạn, người nhà rất hoảng sợ nên tự rút que nhọn ra khỏi cơ thể bé. Sau khi rút, máu tại vết thương chảy nhiều, trẻ mất máu, cơ thể chuyển sang tím tái. Gia đình lập tức đưa trẻ đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Thạch Thất, Hà Nội. Do tình trạng nặng, bệnh nhi tiếp tục được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn.

Các bác sĩ cho hay khi tiếp nhận, tình trạng trẻ rất nặng, vết thương sâu, gần tim, mất máu nhiều, suy hô hấp, tràn máu màng phổi, có thể tử vong bất cứ lúc nào. Ê-kíp cấp cứu đã nhanh chóng cầm máu, phẫu thuật để cứu bệnh nhi. Số lượng máu đã mất cũng được bù ngay trong khi mổ. Sau phẫu thuật một ngày, trẻ đã tỉnh lại.

Thạc sĩ, bác sĩ Đỗ Đức Thắng, Trưởng khoa Tim mạch, lồng ngực, cho hay việc tự ý rút vật nhọn ra khỏi cơ thể có thể gây chảy máu ồ ạt, khiến tình trạng bệnh nhân nặng nề hơn. Đây cũng là sai lầm nhiều người dân mắc phải khi sơ cứu cho bệnh nhân gặp tai nạn. Người dân nên để nguyên vết thương và dị vật, đưa người bệnh đến cơ sở y tế gần nhất.

Tại Việt Nam, thống kê của Cục Quản lý môi trường y tế, Bộ Y tế, cho thấy mỗi năm trung bình có hơn 370.000 trẻ bị tai nạn thương tích. Trong đó, nhóm 15-19 tuổi chiếm tỷ lệ cao nhất. Trẻ có thể gặp các tai nạn này ở trường học, các khu vui chơi, thậm chí ngay ở nhà.

Phương Anh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/be-trai-nga-dam-vao-que-nhon-tem-trau-post1416440.html