Bé trai cưỡi trăn khổng lồ ở Thanh Hóa: Chính quyền địa phương lên tiếng

Cơ quan chức năng địa phương đã có thông tin ban đầu về hình ảnh 'bé trai cưỡi trăn khổng lồ ở Thanh Hóa' gây xôn xao mạng xã hội.

Video: Bé trai 3 tuổi cưỡi trăn gây "sốt" cộng đồng mạng

Liên quan đến vụ bé trai cưỡi trăn ở Thanh Hóa, sáng 19/10, trả lời VTC News, ông Nguyễn Hữu Thành, Chủ tịch UBND xã Hà Long (Hà Trung, Thanh Hóa) cho biết, chính quyền đã xử phạt gia đình ông Nguyễn Văn Cao ở thôn Yên Mỹ 3 (xã Hà Long) 3 triệu đồng về hành vi vi phạm quản lý, bảo vệ rừng và nguồn lâm sản.

“Khi có thông tin phản ánh, xã đã cử người xác minh ngay. Chúng tôi cũng đề nghị phía công an huyện vào cuộc để điều tra. Qua xác minh, video bé trai cưỡi trăn được quay ở nhà ông Nguyễn Văn Cao (45 tuổi, trú tại thôn Yến Mỹ 3, xã Hà Long).

Phía kiểm lâm đã xử phạt 3 triệu đồng vì ông Cao đã vi phạm Nghị định 157 của Chính phủ về quản lý, phát triển và bảo vệ rừng, nguồn lâm sản”, ông Thành nói.

Hình ảnh bé trai cưỡi con trăn khổng lồ gây xôn xao cư dân mạng.

Hình ảnh bé trai cưỡi con trăn khổng lồ gây xôn xao cư dân mạng.

Ông Thành cũng cho biết, khi lực lượng chức năng đến kiểm tra và lập biên bản thì con trăn đã không còn nữa.

Chủ tịch xã UBND xã Hà Long cho hay, trong đơn tường trình gửi cơ quan chức năng, ông Nguyễn Văn Cao cho biết con trăn do ông bắt được trong một lần đi làm trên đồi vào giữa năm 2015. Tuy nhiên, ông không giao nộp cơ quan chức năng mà giữ lại để nuôi.

Bé trai 3 tuổi cưỡi con trăn xuất hiện trong video là con của một gia đình hàng xóm của ông Cao.

Cũng theo đơn tường trình của ông Cao gửi cơ quan chức năng, do lo sợ con vật ốm chết vì mấy ngày lũ về ngập chuồng nuôi, ông Cao đã bán trăn cho một người ở huyện Thạch Thành (giáp huyện Hà Trung) với giá 4,8 triệu đồng.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền video ghi lại hình ảnh cậu bé khoảng 3 tuổi cưỡi con trăn lớn. Sự việc thậm chí đã được một số tờ báo, trang tin nước ngoài đăng tải và thu hút nhiều người đọc.

Trong video, bé trai nhiều lần cưỡi trên lưng con trăn trong dòng nước lũ để đùa nghịch. Con vật trườn đi trườn lại vẻ mệt mỏi, xung quanh có nhiều người lớn đứng xem tỏ vẻ thích thú.

Được biết, Hà Trung hiện có hơn 5.000 ha rừng. Đây cũng là nơi một số loài động vật hoang dã đang sinh sống, trong đó có nhiều loại nằm trong danh mục cấm săn bắt, cần được bảo vệ.

T.Linh

Nguồn VTC: http://vtc.vn/be-trai-cuoi-tran-khong-lo-o-thanh-hoa-chinh-quyen-dia-phuong-len-tieng-d357528.html