Bé trai bị bạo hành xuất viện, được giao cho ông bà ngoại chăm sóc

Chiều nay, bé Trần Tiến Anh (14 tháng tuổi) được xuất viện sau gần 1 tuần điều trị tích cực tại Bệnh viện Nhi Trung ương.

Chiều 10/8, PGS.TS Trần Minh Điển, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết, cháu Trần Tiến Anh (14 tháng tuổi) sau gần 1 tuần điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương đã ổn định, sức khỏe tốt và được xuất viện chiều nay và được ông bà ngoại chăm sóc.

Hiện tại, sức khỏe của cháu Tiến Anh đã ổn định, tỉnh táo, ăn được, nô đùa, chơi với mọi người. Gia đình sẽ đưa cháu tái khám định kỳ để theo dõi về tình trạng chấn thương sọ não.

Cháu Trần Tiến Anh (14 tháng tuổi) bị bạo hành gây chấn thương sọ não. (Hình ảnh: KT)

Trước đó, ngày 4/8, cháu Trần Tiến Anh được một người khoảng 30 tuổi, tự nhận là hàng xóm đưa đến Bệnh viện Việt Nam – Cu Ba (Hà Nội). Người này cho biết, hiện mẹ bé đi vắng, không rõ bố. Cháu ở cùng một đôi nam nữ.

Cháu bé này nhập viện trong tình trạng bầm tím toàn thân, xây xước ở bộ phận sinh dục, mắt bị dãn, co giật, hôn mê... Sau khi sơ cứu, do tình trạng nặng, cháu bé ngay sau đó được chuyển đến khoa Cấp cứu của Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn. Kết quả chụp phim CT sọ não ở Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn có tình trạng máu tụ dưới màng cứng, với chẩn đoán chấn thương sọ não.

Tuy nhiên, sau khi bé được tiếp nhận, người xưng là hàng xóm của bé cũng nhanh chóng rời đi. Đầu giờ chiều cùng ngày (4/8), cháu bé được chuyển tiếp tới khoa Cấp cứu chống độc, Bệnh viện Nhi Trung ương. Do khi bệnh nhân chuyển đến bệnh viện không có người nhà đi cùng, nên cháu được phòng Công tác xã hội cùng với các y bác sĩ của Bệnh viện Nhi Trung ương chăm sóc.

Các y bác sĩ Bệnh viện Nhi Trung ương chẩn đoán cháu bị chấn thương sọ não, cần phải theo dõi các dấu hiệu về thần kinh. Đồng thời, các bác sĩ nhận định những vết thương của cháu Trần Tiến Anh có thể do bạo hành gây ra.

Ngày 5/8, ông bà ngoại cháu Trần Tiến Anh đã đến Bệnh viên Nhi trung ương nhận cháu. Các bác sĩ và điều dưỡng đã tiếp cận gia đình người bệnh để giải thích tình trạng của cháu bé để gia đình nắm được và chăm sóc tốt hơn.

Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án “Cố ý gây thương tích” để điều tra làm rõ nguyên nhân cháu bé Trần Tiến Anh bị hành hung dẫn đến chấn thương sọ não./.

Hải Yến/VOV.VN

Nguồn VOV: http://vov.vn/tin-24h/be-trai-bi-bao-hanh-xuat-vien-duoc-giao-cho-ong-ba-ngoai-cham-soc-657724.vov