Bé trai 4 tuổi chết thảm dưới bánh xe bồn

(GDVN) - Đứa bé trai 4 tuổi ngồi phía trước xe máy được bố mẹ đón học về bất ngờ va chạm với xe máy khác làm rơi đường.

Ngay lập tức, bánh xe hàng chục tấn đè qua người bé trai chết tại chỗ.

Hiện trường vụ tai nạn

Theo những người chứng kiến vụ tai nạn, vào lúc 11h 20, anh Cao Văn Mạnh (40 tuổi, ngụ quận 7) điều khiển xe máy mang biển số 51C – 0647 chở vợ và cho con trai là Cao Thanh Quốc (4 tuổi) ngồi phía trước lưu thông trên đường Nguyễn Tất Thành (phường 13, quận 4, TP HCM) hướng từ quận 4 về quận 1. Đang đi trên đường thì xảy ra va quẹt với một xe máy khác khiến bé trai gã xuống đường.

Bất ngờ với tình hống trên, xe bồn chở xăng mang biển số 57H – 0850 do tài xế Đậu Kim Lợi (38 tuổi, ngụ quận 12) chạy cùng chiều đã cán qua cháu bé.

Vụ tai nạn khiến một số người hiếu kỳ dừng xe đứng xem gây kẹt xe nghiêm trọng trên đường Nguyễn Tất Thành.

Nguồn Giáo Dục VN: http://giaoduc.net.vn/xa-hoi/be-trai-4-tuoi-chet-tham-duoi-banh-xe-bon/69607.gd