Bế giảng khóa D23 Đại học An ninh nhân dân

Ngày 10-8, tại TP Hồ Chí Minh, Trường Đại học An ninh nhân dân (ANND), Bộ Công an đã tổ chức Lễ bế giảng khóa XXIII hệ chính quy, niên khóa 2013-2017. Thiếu tướng Đỗ Ngọc Cẩn, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND dự và chỉ đạo buổi lễ.

Thiếu tướng Đặng Văn Đoài, Hiệu trưởng Trường Đại học ANND trao bằng tốt nghiệp và gắn cấp hàm cho các học viên tốt nghiệp

Sau 4 năm học tập, rèn luyện, học viên khóa D23 đã được Trường Đại học ANND trang bị có hệ thống những kiến thức cơ bản, chuyên sâu về chính trị, pháp luật, nghiệp vụ và một số môn khoa học khác liên quan đến công tác an ninh.

Đã có 24 lượt tập thể lớp đạt danh hiệu tập thể học viên xuất sắc và tiên tiến; 13 lượt học viên đạt danh hiệu “Học viên xuất sắc”, 359 lượt học viên đạt danh hiệu “Học viên giỏi”, 749 lượt học viên đạt danh hiệu “Học viên khá” trong các năm.

Về công tác xây dựng Đảng, đã có 276 học viên vinh dự được kết nạp Đảng. Kết thúc khóa học có 38 học viên đạt danh hiệu “Học viên giỏi toàn khóa”, 284 học viên đạt danh hiệu “Học viên khá toàn khóa” và 24 học viên được khen thưởng do có nhiều thành tích xuất sắc trong học tập, đóng góp phong trào xây dựng trường lớp…

Học viên khóa D23 tuyên thệ tại buổi lễ

Thiếu tướng Đỗ Ngọc Cẩn trao tặng Bằng khen cho các học viên đạt danh hiệu “Học viên giỏi toàn khóa”

Phát biểu chỉ đạo tại lễ bế giảng, Thiếu tướng Đỗ Ngọc Cẩn biểu dương và đánh giá cao những thành tích mà Đảng ủy, Ban giám hiệu Trường Đại học ANND cùng các thầy cô giáo và học viên khóa D23 đã đạt được trong 4 năm qua.

Đồng chí Phó Tổng cục trưởng đề nghị, Đảng ủy, Ban giám hiệu Trường Đại học ANND tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được trong những năm qua. Nhà trường cần giữ vững, phát huy truyền thống tốt đẹp của Trường Đại học ANND, ra sức tăng cường đẩy mạnh quá trình giáo dục, đào tạo theo tinh thần của chiến lược đổi mới quản lý, giáo dục đào tạo của Chính phủ và của lực lượng CAND.

Trong quản lý giáo dục học viên, Trường Đại học ANND tiếp tục thực hiện các mô hình quản lý tiên tiến, khoa học; phát huy tính tích cực, chủ động, tự giác của sinh viên để đào tạo ra những chiến sĩ An ninh “vừa hồng, vừa chuyên” đáp ứng yêu cầu đảm bảo ANTT, đem lại cuộc sống yên bình cho người dân…

Đức Mừng

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/cong-an/be-giang-khoa-d23-dai-hoc-an-ninh-nhan-dan-453253/