Bé gái sơ sinh bị bỏ rơi trước cổng nhà dân ở Huế kèm lời nhắn 'xin nuôi giúp'

Bé gái khoảng 2 tháng tuổi được phát hiện bị bỏ rơi trước cổng nhà dân cùng tờ giấy ghi nội dung 'tôi không có khả năng nuôi con xin nuôi con giúp tôi'.

Chiều 4/1, UBND xã Vinh Hiền (huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế) ban hành thông báo về việc tìm cha mẹ đẻ cho bé gái bị bỏ rơi tại địa phương này.

Theo thông báo của UBND xã Vinh Hiền, vào lúc 19h36 ngày 2/1, người dân xã Vinh Hiền phát hiện một bé gái bị bỏ rơi trước cổng nhà ông Nguyễn Tiến và bà Nguyễn Thị Phúc (thôn Hiền Vân 2, xã Vinh Hiền). Bé gái khoảng 2 tháng tuổi, nặng 3,3kg, trên người mặc quần áo màu xanh, đội mũ len màu hồng.

Thời điểm phát hiện, bé gái được bỏ trong 1 thùng xốp đặt bên cạnh túi nilon màu đen, trong túi nilon có 1 lon sữa, 1 bình pha sữa, áo quần sơ sinh, tã lót, bỉm... cùng mảnh giấy viết tay có dòng chữ "Tôi không có khả năng nuôi con xin nuôi con giúp tôi". Hiện bé gái đang được một hộ dân nhận chăm sóc, tình trạng sức khỏe bình thường.

Bé gái được bỏ trong thùng xốp kèm theo sữa và bỉm được bỏ rơi trước cửa nhà dân ở huyện Phú Lộc (Thừa Thiên - Huế)

UBND xã Vinh Hiền thông báo ai là cha, mẹ đẻ và người thân của bé gái đến xã làm thủ tục nhận lại, nếu trong thời gian 7 ngày không ai đến nhận, xã sẽ làm thủ tục liên quan để bảo vệ quyền lợi trẻ em.

Trước đó, khoảng 19h00 ngày 05/7, bà Dương Thị Bé, có hộ khẩu thường trú tại cơ sở Tuệ Tĩnh Đường An Lạc (302 Trưng Nữ Vương, Tổ 2, phường Thủy Phương, thị xã Hương Thủy) phát hiện một bé trai khoảng 1-2 tuổi bị bỏ rơi trước cổng Tuệ Tĩnh Đường An Lạc.

Sau khi tiếp nhận tin báo từ bà Dương Thị Bé, lúc 08h30 ngày 07/07 UBND phường Thủy Phương phối hợp với công an phường và các ban, ngành liên quan đến cơ sở Tuệ Tĩnh Đường An Lạc lập biên bản xác nhận trẻ em bị bỏ rơi.

Theo đó, trẻ bị bỏ rơi khoảng 1-2 tuổi, giới tính Nam, cân nặng khoảng 12 kg, sức khỏe bình thường. Đánh giá bằng thị giác, các bộ phận và chức năng cơ thể của trẻ bình thường, ổn định. Tại thời điểm bị bỏ rơi, trẻ mặc quần áo trắng đen có hình con hổ, trên cổ có đeo sợi dây chuyền bạc.

Ngoài ra, bên cạnh trẻ có một thùng đựng 05 bộ quần áo, hai con gấu bông hình cá mập màu xanh, có hộp thuốc bổ kích thích biếng ăn, thuốc ho, thuốc hạ sốt, một chai tinh dầu tràm, 5 lốc sữa.

NGUYỄN VƯƠNG

Nguồn VTC: https://vtc.vn/be-gai-so-sinh-bi-bo-roi-truoc-cong-nha-dan-o-hue-kem-mau-giay-xin-nuoi-giup-ar845528.html