Bé gái có khả năng kỳ lạ đến bác sĩ cũng khó lý giải: Ngửi mùi của màu sắc

Chuyện thật như đùa, giờ đây không phải là nhìn màu sắc mà là 'ngửi'.

Một đoạn clip dài 4 phút đang làm khuấy đảo cư dân mạng trong những ngày gần đây có nội dung một cô bé dù bịt mắt nhưng vẫn đoán chính xác màu sắc của đồ vật. Kỳ lạ hơn, cô bé này “ngửi” để nhận biết.

Cô bé đang gây “bão” cộng đồng mạng với khả năng ngửi vật đoán màu.

Người trong clip là một cô gái 11 tuổi người Nepal - Deepti Regmi. Cô bé sở hữu một giác quan kì lạ : Ngửi thấy màu sắc. Ngay cả khi bịt mắt, em vẫn có thể nói chính xác đồ vật trước mặt có màu gì.

Không có chẩn đoán chính thức nào có thể lý giải được hiện tượng kì lạ này. Các bác sĩ cho rằng rất có thể các giác quan của em đang bị rối loạn, dẫn đến hiện tượng chúng có thể đảm nhận trách nhiệm của giác quan khác.

Em phân biệt màu của đồ vật bằng cách “ngửi” chúng.

Em phân biệt màu của đồ vật bằng cách “ngửi” chúng.

Theo Puskar, một người dân địa phương, khả năng này của Deepti mới xuất hiện vào năm ngoái. Kể từ đó cô bé bắt đầu luyện tập thêm về năng khiếu đặc biệt này của mình.

“Tôi đã kiểm tra việc bịt mắt để đảm bảo rằng con bé không thể nhìn thấy gì, nhưng thật ngạc nhiên Deepti có thể ngửi thấy mùi của màu sắc và xác định chữ viết bằng đầu ngón tay một cách dễ dàng. Em sẽ là nguồn động lực to lớn cho những người khiếm thị trong xã hội.

Deepti Regmi và mẹ

Cha mẹ của Deepti, cả hai đều làm giáo viên, cảm thấy rất xúc động về biệt tài này của con gái mình. Puska cho biết thêm rằng “ Deepti học rất giỏi. Em ấy là niềm tự hào của bố mẹ và gia đình”.

Nhiều hiện tượng kì lạ khác cũng từng được ghi nhận trên thế giới. Nếu như Deepti có khả năng ngửi được màu sắc, thì Dave Evans - 29 tuổi đến từ Willesden Green ở London, Anh, có khả năng ăn bánh ngô nếu nghe thấy từ “đông”, và ăn bì lợn quay nếu ai đó nhắc tới từ “lông”, theo Daily Mail. Trường hợp đặc biệt khác là của Kathryn Jackson, 22 tuổi, sẽ ăn cà rốt khi cô nghe thấy từ Rory.

Hà. (Theo Daily Mail)

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/the-gioi/gai-co-kha-nang-ky-la-den-bac-si-cung-kho-ly-giai-ngui-mui-cua-mau-sac-1691667.html