Bé gái có 12 ngón tay và 14 ngón chân

(LĐO) - Một bé gái 1 tuổi người Myanmar được tuyên bố lập kỷ lục thế giới Guinness về người có nhiều ngón tay, ngón chân nhất thế giới.

Tuần báo địa phương Messenger News hôm 7.2 cho biết thông tin trên. Bé Lei Yadi Min, sống tại thị trấn Nam Okkalarpa ở Yangon, có 12 ngón tay và 14 ngón chân. Mỗi bàn tay của bé có 6 ngón và mỗi bàn chân có 7 ngón. Bé gái 1 tuổi này dự kiến sẽ được ghi danh trong cuốn sách kỷ lục thế giới Guinness năm 2012. Cùng đứng trong danh sách xét duyệt kỷ lục này năm 2012 có một "đối thủ" người Ấn Độ sở hữu 8 ngón chân ở mỗi bàn chân. Hiện, hai đứa trẻ cũng người Ấn Độ 5 tuổi và 15 tuổi đang nắm giữ kỷ lục với 12 ngón tay và 13 ngón chân. Trong một kỷ lục khác, công dân Myanmar tên U Khun Sai Maung Maung Gyi (68 tuổi) được trao giải thưởng Guinness về số lần hiến máu. Tổng cộng, ông Maung Gyi đã hiến máu 204 lần kể từ tháng 2.1956 cho đến tháng 8.2010. H.Anh (Theo Tân Hoa xã)

Nguồn Lao Động: http://laodong.vn/tin-tuc/be-gai-co-12-ngon-tay-va-14-ngon-chan/31659