Bé gái 6 tuổi bị kẻ bịt mặt cầm dao đạp cửa vào nhà khống chế

Đối tượng bịt mặt, cầm dao đạp cửa vào nhà khống chế bé gái 6 tuổi để cướp tài sản.

Ngày 28/10, Trung tá Trương Sỹ Tuyên, Phó Trưởng Công an phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa cho biết, khoảng 19h45 ngày 27/10, một đối tượng bịt mặt, tay cầm dao, đạp cửa xông vào nhà ông Nguyễn Văn Định (64 tuổi, trú tại phố Quang Trung, P. Đông Vệ).

Nhà ông Định, nơi xảy ra vụ việc.

Vừa xông vào nhà, thấy cháu Nguyễn Thị Minh Ngọc (6 tuổi, con gái ông Định) đang ngồi học, đối tượng đã dùng dao khống chế và yêu cầu vợ chồng ông Định phải đưa hết tiền trong nhà.

Quá bất ngờ, ông Định đành phải lấy 10 triệu đồng đưa cho đối tượng. Trong quá trình đưa, lợi dụng lúc sơ hở, ông Định dùng chân đạp vào đối tượng, cứu con gái.

Tiếp đó, đối tượng bị ông Định khống chế, giao cho cơ quan công an.

Tối xảy ra vụ việc, nhiều người dân đã đến hỗ trợ gia đình nạn nhân khống chế đối tượng gây án.

Nhận được tin báo, Công an địa phương đã có mặt kịp thời bắt giữ và xác định danh tính đối tượng là Trương Công Anh (22 tuổi, ngụ cùng P. Đông Vệ).

Theo cơ quan công an, đối tượng Anh nghiện lô đề, cờ bạc và đang nợ một số tiền lớn nên nảy sinh ý định cướp tài sản.

Hiện Công an TP. Thanh Hóa đang tiếp tục làm rõ vụ việc./.

CTV Kim Oanh/VOV.VN

Nguồn VOV: http://vov.vn/phap-luat/be-gai-6-tuoi-bi-ke-bit-mat-cam-dao-dap-cua-vao-nha-khong-che-564317.vov