BĐBP Quảng Bình tiếp tục kêu gọi tàu thuyền và thực hiện các biên pháp phòng, chống mưa lũ

Trong ngày 25 và sáng 26/9, mưa lớn trên diện rộng đã gây ngập lụt một số tuyến đường, chia cắt giao thông trên địa bàn khu vực biên giới. Bộ Chỉ huy BĐBP Quảng Bình đã chỉ đạo các đơn vị thực hiện các biện pháp ứng phó, sẵn sàng lực lượng, phương tiện cơ động giúp dân trong mưa lũ.

Tàu thuyền về tránh trú đảm bảo an toàn. Ảnh: Hoài Nam

Số liệu kiểm đếm tàu thuyền tính đến 10 giờ ngày 26/9, toàn tỉnh có tổng số 6.583 phương tiện/19.395 lao động. Trong đó, đang neo đậu tại bến: 6.551 phương tiện. Trên biển hiện có có 32 phương tiện/224 lao động đang hoạt động. Cụ thể, tại vịnh Bắc Bộ có 26 phương tiện/182 lao động, vùng biển Quảng Trị đến Quảng Ngãi có 4 phương tiện/24 lao động, vùng biển Bình Thuận đến Cà Mau có 2 phương tiện/14 lao động. Các tàu thuyền này đã nắm được tình hình diễn biến của thời tiết và chủ động tránh trú đảm bảo an toàn.

Trên tuyến biên giới đất liền, nhiều sông suối nước dâng cao gây ngập lụt, sạt lở một số tuyến đường đi các bản, giao thông tạm thời bị chia cắt. Các đơn vị đã triển khai 5 tổ công tác/15 cán bộ, chiến sĩ phối hợp địa phương rà soát các khu vực có nguy cơ sạt lở; 8 tổ/26 đồng chí chốt chặn, tuyên truyền người dân không qua lại các khu vực nước chảy xiết, không vớt củi, đánh cá tại các khe, suối; đồng thời thông báo cho đơn vị quản lý đường bộ khắc phục các điểm sạt lở.

Cán bộ Đồn Biên phòng Cà Xèng thiết lập cảnh báo và chốt chặn người dân không qua lại khu vực nguy hiểm. Ảnh: Hoài Nam

Trước diễn biến nguy hiểm của thời tiết, Bộ Chỉ huy BĐBP Quảng Bình đã chỉ đạo các đơn vị luôn cập nhật tình hình thời tiết, giữ liên lạc và thông báo đến các chủ phương tiện trên biển về diễn biến của áp thấp nhiệt đới, yêu cầu tìm nơi tránh trú an toàn; chuẩn bị lực lượng, phương tiện sẵn sàng làm nhiệm vụ ứng phó và giúp dân phòng, chống thiên tai; tăng cường lực lượng, phối hợp với chính quyền địa phương tuyên truyền và kêu gọi người dân không đi vào rừng, thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn về người, tài sản; chuẩn bị đầy đủ lượng thực, thực phẩm sẵn sàng hỗ trợ nhân dân khi có tình huống.

Hoài Nam

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/bdbp-quang-binh-tiep-tuc-keu-goi-tau-thuyen-va-thuc-hien-cac-bien-phap-phong-chong-mua-lu-post466648.html