BĐBP khắc phục giá rét, tuần tra, bảo vệ biên giới

Chịu ảnh hưởng của đợt không khí lạnh mạnh nhất từ đầu mùa Đông năm nay, tuần qua, nhiệt độ ở các tỉnh miền núi phía Bắc và Bắc Trung Bộ giảm sâu. Ở khu vực biên giới, có nơi nhiệt độ giảm xuống âm 1 đến âm 2 độ C. Thời tiết khắc nghiệt ảnh hưởng rất lớn đến sinh hoạt, công tác và việc thực hiện nhiệm vụ của BĐBP, đặc biệt là các cán bộ, chiến sĩ ở các tổ công tác địa bàn và chốt trên biên giới. Song với tinh thần quyết tâm cao, cán bộ, chiến sĩ BĐBP đã khắc phục mọi khó khăn, thực hiện tốt nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát chặt chẽ biên giới, cửa khẩu, giữ vững an ninh trật tự địa bàn.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Xín Cái, BĐBP Hà Giang tuần tra, bảo vệ biên giới dưới trời băng giá. Ảnh: Hữu Lâm

Những ngày này, nhiệt độ ngoài trời ở Chốt quản lý, bảo vệ biên giới và phòng, chống xuất nhập cảnh trái phép mốc 411 (Chốt 411) thuộc Đồn Biên phòng Lũng Cú, BĐBP Hà Giang, đóng tại thôn Má Lầu B, xã Ma Lé, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang giảm xuống rất thấp, khoảng 2-3 độ C. Trời có sương mù dày đặc, gió mạnh khiến cảm giác càng lạnh hơn. Từ điểm chốt này về Đồn Biên phòng Lũng Cú phải đi 8km đường đồi núi. Điều kiện công tác khó khăn, thiếu thốn, thời tiết khắc nghiệt, nhưng cán bộ, chiến sĩ công tác tại chốt luôn xác định tinh thần trách nhiệm, đảm bảo nền nếp công tác, thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát biên giới thường xuyên, ngăn chặn hoạt động xuất, nhập cảnh trái phép và hành vi nhập lậu pháo nổ.

Thiếu tá Vừ Mí Sình, cán bộ Biên phòng làm nhiệm vụ tại Chốt 411 chia sẻ: “Trong nhiều ngày qua, nhiệt độ tại chốt khoảng 1 độ C vào ban ngày. Về đêm, nhiệt độ giảm còn âm 2 độ C, băng giá phủ trắng khu vực xung quanh. Trời có mưa nên càng buốt giá. Để chống rét, chúng tôi mặc nhiều lớp áo, đi găng tay, đội mũ lông, sử dụng máy sưởi, đêm ngủ phải đắp 3 chăn bông. Đây là thời gian trọng điểm, các đối tượng tội phạm hoạt động mạnh, nhất là buôn lậu pháo nổ. Vì vậy, mặc dù trời rét buốt, đi lại khó khăn, nhưng chúng tôi vẫn thực hiện tuần tra vào ban ngày và chia ca tuần tra ban đêm”.

Tại cột cờ Lũng Cú, gió mạnh, trời buốt giá. Thời tiết không thuận lợi, nhưng nhiều đoàn khách từ khắp các tỉnh, thành trong cả nước vẫn tới đây tham quan, du lịch. Chỉ tính từ ngày 17 đến ngày 23/1, đã có 268 đoàn khách với hơn 2.500 lượt người tới tham quan cột cờ Lũng Cú. Với tinh thần vượt nắng, thắng mưa, khắc phục giá rét, 9 cán bộ, chiến sĩ tổ công tác làm nhiệm vụ tại cột cờ Lũng Cú đã xây dựng quyết tâm chính trị, đảm bảo tốt công tác giữ gìn an ninh trật tự, tạo mọi thuận lợi cho du khách tới tham quan cột cờ thiêng liêng của Tổ quốc.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Lũng Cú, BĐBP Hà Giang khắc phục giá rét, tuần tra bảo vệ biên giới. Ảnh: Văn Chung

Trò chuyện với tôi khi tới động viên cán bộ, chiến sĩ ở Chốt 411, Thiếu tá Nguyễn Xuân Hưng, Chính trị viên Đồn Biên phòng Lũng Cú cho biết: “Trong nhiều ngày qua, nhiệt độ ở đây xuống rất thấp, nhất là vào ban đêm, sương mù dày đặc, tầm nhìn hạn chế. Từ đêm 22/1, xuất hiện băng giá. Để chống rét cho bộ đội, Ban Chỉ huy đơn vị đã cấp phát, trang bị đủ chăn ấm, đệm bông, mũ lông và găng tay cho cán bộ, chiến sĩ”.

Dịp cận Tết Nguyên đán, các đối tượng tội phạm, nhất là tội phạm buôn lậu thường gia tăng hoạt động, nhu cầu thăm thân của bà con hai bên biên giới cũng tăng cao, do đó dễ dẫn tới tình trạng xuất, nhập cảnh trái phép. Trước tình hình trên, Đồn Biên phòng Lũng Cú đã chủ động triển khai các biện pháp quản lý biên giới, giữ gìn an ninh trật tự trong điều kiện thời tiết có nhiều yếu tố bất lợi trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Thiếu tá Nguyễn Xuân Hưng chia sẻ: “Thực hiện kế hoạch trực sẵn sàng chiến đấu dịp Tết Nguyên đán 2024 của Bộ Chỉ huy BĐBP Hà Giang, Ban Chỉ huy đơn vị đã triển khai các biện pháp công tác biên phòng, trong đó, tăng cường hoạt động tuần tra, kiểm soát khép kín đoạn biên giới đơn vị được giao quản lý nhằm ngăn chặn xuất, nhập cảnh trái phép, phòng chống nhập lậu pháo nổ, gia súc, gia cầm qua biên giới. Đồng thời, triển các biện pháp giữ gìn an ninh trật tự địa bàn, đảm bảo cho bà con đón Tết an toàn, lành mạnh, hạnh phúc. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, chỉ huy đơn vị thường xuyên tới điểm chốt, tổ công tác kiểm tra và động viên tinh thần cán bộ, chiến sĩ. Đến nay, cán bộ, chiến sĩ toàn đơn vị đều xác định tốt tư tưởng, có ý thức trách nhiệm, quyết tâm vượt mọi khó khăn do thời tiết và hoàn cảnh khách quan; phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với cấp ủy, chính quyền địa phương bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới, an ninh trật tự xã hội để nhân dân an tâm vui Xuân, đón Tết”.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu Chi Ma, BĐBP Lạng Sơn khắc phục điều kiện thời tiết khắc nghiệt phối hợp với dân quân tuần tra, kiểm soát, bảo vệ biên giới, đảm bảo an ninh trật tự cho nhân dân vui Xuân đón Tết Giáp Thìn 2024. Ảnh: Tiên Đức

Nêu cao ý chí quyết tâm, BĐBP Lạng Sơn, một trong những địa phương có nhiệt độ giảm sâu nhất trong đợt lạnh này vẫn kiên cường trụ vững trên biên giới, thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới, ngăn chặn xuất, nhập cảnh trái phép, hoạt động buôn lậu hàng hóa. Tại 3 xã Tú Mịch, Mẫu Sơn và Yên Khoái của huyện Lộc Bình thuộc địa bàn quản lý của Đồn Biên phòng cửa khẩu Chi Ma, BĐBP Lạng Sơn có nhiệm vụ quản lý, những ngày qua, nhiệt độ ở khu vực này luôn ở mức rất thấp, băng giá phủ trắng núi rừng.

Địa bình biên giới hiểm trở với nhiều núi cao, độ dốc lớn nên công tác tuần tra, kiểm soát biên giới của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu Chi Ma vất vả hơn do bị hạn chế tầm nhìn, đường đi lại trơn trượt, băng bám rất dày. Tuy nhiên, các cán bộ, chiến sĩ làm việc tại các tổ, chốt trên biên giới vẫn nỗ lực bám biên, duy trì tuần tra, đặc biệt là các khung giờ buổi tối, ban đêm, thời điểm mà đối tượng tội phạm hay hoạt động để ngăn chặn hoạt động xuất, nhập cảnh trái phép, phòng, chống buôn lậu.

Thượng úy Nguyễn Như Tiên Đức, cán bộ Đồn Biên phòng cửa khẩu Chi Ma tham gia bám nắm địa bàn tại Chốt 424 cho hay: “Trong điều kiện rét hại kéo dài, chúng tôi được Ban Chỉ huy đơn vị trang cấp thêm quân nhu chống rét như áo bông, mũ lông, găng tay, chăn đệm, ủng để đi khi trời mưa. Ngoài ra, chúng tôi cũng trang bị thêm máy sưởi để giữ ấm. Hiện tại, đang là thời điểm giáp Tết Nguyên đán, các đối tượng tội phạm buôn lậu, nhất là buôn lậu pháo hoạt động nhiều, do vậy, dù thời tiết khắc nghiệt, nhưng chúng tôi vẫn phải tăng cường tuần tra cả ngày và đêm, đảm bảo kiểm soát chặt chẽ biên giới, đường mòn, lối mở”.

Bích Nguyên

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/bdbp-khac-phuc-gia-ret-tuan-tra-bao-ve-bien-gioi-post472088.html