BĐBP Hà Tĩnh ưu tiên chăm lo, hỗ trợ các địa bàn biên giới

Thời gian qua, các cấp, ngành, nhất là BĐBP Hà Tĩnh luôn ưu tiên chăm lo, hỗ trợ để các địa phương biên giới củng cố chính trị ở cơ sở, phát triển KT-XH, xây dựng NTM, giữ gìn trị an, đảm bảo an sinh xã hội.

Những ngày này, ngoài thực hiện nhiệm vụ tuần tra biên giới, kiểm soát địa bàn, cán bộ, chiến sĩ (CBCS) ở Đồn Biên phòng Sơn Hồng (Hương Sơn) đang tất bật cùng chị em trong Câu lạc bộ “Phụ nữ với với chiến sĩ quân hàm xanh” gói bánh chưng và kêu gọi các tấm lòng hảo tâm mua gây quỹ. Đây là hoạt động nằm trong chương trình thiện nguyện hướng về cơ sở dịp cao điểm của đơn vị.

BĐBP Sơn Hồng gói bánh chưng gây quỹ để tặng quà tết cho người nghèo.

Đến thời điểm này, 400 chiếc bánh chưng đậm tình quân dân đã được đưa đến tay người tiêu dùng, thu về nguồn quỹ 16,5 triệu đồng. Số tiền này sẽ được dùng để trao tặng (55 suất quà) cho các gia đình chính sách, hộ khó khăn, người đau yếu trên địa bàn xã Sơn Hồng trong chương trình “Xuân biên cương - ấm lòng dân bản” sắp tới. Qua đó, góp phần san sẻ khó khăn với các đối tượng yếu thế, giúp mọi người, mọi nhà nơi biên cương đều có tết.

CBCS Đồn Biên phòng Đèo Ngang giúp các hộ neo đơn ở xã Kỳ Nam dọn dẹp vườn hộ đón tết.

Thời điểm cận tết, công việc phát sinh nhiều và nhiệm vụ bảo vệ biên giới nặng nề nhưng Đồn Biên phòng Đèo Ngang vẫn điều động CBCS xuống địa bàn giúp đỡ các hộ dân ở xã Kỳ Nam, Kỳ Lợi, Kỳ Phương phát quang đường sá, dọn dẹp môi trường, chỉnh trang hội quán, lắp đặt đèn trang trí và các phần việc khác trong xây dựng NTM, xây dựng đô thị văn minh.

Để mọi người, mọi nhà đều được vui tết đón xuân, những người lính đeo quân hàm xanh cũng đã đến tận nhà giúp các hộ khó khăn, neo đơn dọn dẹp vườn tược, lau dọn nhà cửa, tham gia ngày công xây nhà tình nghĩa và vận động các tấm lòng thơm thảo gây quỹ, góp quà để trao tặng nhân dịp tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024...

Quân và dân Rào Tre (Hương Liên) chỉnh trang bản làng, treo cờ Tổ quốc đón xuân.

Không chỉ có trong dịp tết này mà các hoạt động chăm lo, hỗ trợ, giúp đỡ các địa phương biên giới đã được BĐBP Hà Tĩnh thực hiện thường xuyên, bằng những việc làm cụ thể. Năm 2023, BĐBP đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, các ban, ngành, đoàn thể duy trì hiệu quả các chương trình, phong trào, mô hình ý nghĩa trên 2 tuyến biên giới.

Theo đó, năm vừa qua, phong trào “BĐBP chung sức xây dựng NTM” đã cử 1.170 lượt CBCS tham gia lao động hàng chục nghìn ngày công; chương trình “Nâng bước em tới trường - con nuôi đồn Biên phòng” đã nhận đỡ đầu 79 học sinh, sinh viên với số tiền 542 triệu đồng/năm; các ngày lễ tết tặng 2.231 suất quà với tổng trị giá gần 1,37 tỷ đồng và nhiều hiện vật có giá trị...

Nhờ các cấp, các ngành, nhất là LLVT giúp đỡ nên tháng 10/2023, xã biên phòng Hương Liên đã về đích NTM.

Trung tá Nguyễn Thanh Hiếu - Phó Chủ nhiệm Chính trị BĐBP Hà Tĩnh thông tin: “Chung tay hỗ trợ các địa phương trên 2 tuyến biên giới, từ năm 2019 đến nay, BĐBP Hà Tĩnh đã huy động hàng chục nghìn ngày công, hiện vật, tiền mặt với tổng trị giá trên 10 tỷ đồng và nhận đỡ đầu 6 xã vùng biên xây dựng NTM; qua đó, góp phần đưa 41/41 xã, phường, thị trấn vùng phên dậu đạt chuẩn NTM với hệ thống cơ sở hạ tầng khang trang, đồng bộ. Các chương trình an sinh xã hội trong 5 năm qua của BĐBP cũng đã hỗ trợ 517 mô hình sinh kế, 12.582 con gà giống, 10 con bê giống, 10.650 cây giống, 144 công trình dân sinh, 25 nhà mái ấm tình thương, 9.681 suất quà... với tổng trị giá gần 13 tỷ đồng”.

Tết năm nay, đồng bào dân tộc ở Bản Giàng 2 (Hương Vĩnh - Hương Khê) vui hơn vì được tỉnh hỗ trợ xây nhà văn hóa to đẹp, mở đường khang trang.

Thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về phát triển kinh tế gắn với đảm bảo QP-AN, xây dựng khu vực biên giới vững mạnh, BĐBP Hà Tĩnh đã cùng các cấp, ngành vào cuộc liên tục, quyết liệt và trách nhiệm. Trong đó, trọng tâm là tăng cường các hoạt động hướng về vùng sâu, biên giới, vùng biển, giúp đỡ Nhân dân phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN, chăm lo đối ngoại, hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn, khơi dậy mọi tiềm lực để bảo vệ biên giới.

Đặc biệt, trong 5 năm qua, các sở, ban, ngành, đoàn thể đã phối hợp với lực lượng vũ trang, các tấm lòng thiện nguyện huy động được hơn 30 tỷ đồng để thăm hỏi, tặng quà, giúp đỡ cư dân biên giới. Các cấp, ngành cũng xây dựng được 13 nhà, trao tặng 12 mô hình sinh kế với tổng số tiền khoảng 1 tỷ đồng.

CBCS Trung đoàn 841 (Bộ CHQS tỉnh) giúp xã Hương Lâm chỉnh trang xóm làng, xây dựng khu dân cư kiểu mẫu.

Đại tá Nguyễn Mậu Phúc - Phó Chính ủy BĐBP Hà Tĩnh cho biết: “Để chăm lo, hỗ trợ cho vùng “phên dậu”, BĐBP Hà Tĩnh đã chủ động phối hợp với công an, quân sự, hải quan và các lực lượng khác thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, bảo vệ chủ quyền an ninh quốc gia, bảo đảm TTATXH, phòng chống tội phạm trên địa bàn biên phòng. Chúng tôi đã cùng các lực lượng triển khai toàn diện, đồng bộ, hiệu quả các mặt công tác quốc phòng, an ninh, biên phòng, trong đó ưu tiên các nhiệm vụ trọng tâm, địa bàn trọng điểm, những vùng phức tạp. Nhờ đó, phong trào toàn dân bảo vệ biên giới, bảo vệ an ninh Tổ quốc được lan tỏa, công tác đấu tranh với các loại tội phạm ngày càng hiệu quả, góp phần xây dựng các vùng quê nơi biên cương đẹp giàu, bình yên”.

Tiến Dũng

Nguồn Hà Tĩnh: https://baohatinh.vn/luc-luong-vu-trang/bdbp-ha-tinh-uu-tien-cham-lo-ho-tro-cac-dia-ban-bien-gioi/260671.htm