Bayern Munich - Tigres UANL: 'Hùm xám' lên đỉnh thế giới

Chỉ cần thêm một chiến thắng, Bayern Munich sẽ hoàn tất 'cú ăn 6' vĩ đại và trở thành câu lạc bộ xuất sắc nhất thế giới.

Ở bán kết Bayern Munich đã dễ dàng đánh bại đội chủ nhà Al Ahly với tỷ số 2-0. Chiến thắng này giúp Bayern Munich lần thứ hai góp mặt ở trận chung kết giải Vô địch bóng đá thế giới các câu lạc bộ.

Phong độ của Bayern hiện vẫn đang rất ổn định khi dẫn đầu Bundesliga với 48 điểm sau 20 vòng đấu, bỏ cách đội thứ nhì Leipzig tới 7 điểm. Ngoài ra đội bóng cũng đã lọt vào vòng play-off của cúp C1 mùa này một cách khá dễ dàng.

Bayern Munich đối đầu "ngựa ô" Tigres UANL tại chung kết giải Vô địch bóng đá thế giới các câu lạc bộ. (ảnh IT)

Trận thua gần nhất của đội bóng là tại cúp quốc gia và đầy bất ngờ trước đội bóng hạng nhì Holstein Kiel. Tuy nhiên rất có thể Bayern đã chủ động buông tại cúp quốc gia khi phải thi đấu trên quá nhiều đấu trường.

Dù vậy, tại Club World Cup, Bayern đã chứng minh sự nghiêm túc khi tham dự giải bằng lực lượng tối ưu hiện có. Trong trận bán kết với Al Ahly, Hùm xám ra sân với đội hình mạnh nhất, duy trì sự tập trung cho đến những phút cuối chứ không hề chủ quan trước đối thủ thua kém rất nhiều về mặt danh tiếng cũng như đẳng cấp.

Khi trước mắt chỉ còn một chướng ngại, chẳng có lý do gì để Bayern không bung nốt toàn bộ sức lực. Thực tế, huấn luyện viên Flick đã có những tính toán khi chủ động rút các trụ cột ra từ sớm ở hiệp 2 trận đấu với Al Ahly, qua đó giúp họ được nghỉ ngơi thêm trước trận chung kết.

Đối thủ của thầy trò huấn luyện viên Hansi Flick ở trận chung kết năm nay sẽ là Tigres UANL, đội bóng của Mexico. Về lý thuyết Tigres UANL chẳng thể so với Bayern nhưng đội bóng đến từ Mexico lại là “ngựa ô” của kì Club World Cup này.

Sau khi đánh bại nhà vô địch châu Á Ulsan với tỷ số 2-1 ở vòng sơ loại, họ tiếp tục đánh bại nhà vô địch Nam Mỹ Palmeiras tại bán kết với tỷ số 1-0. Rõ ràng, đội bóng do huấn luyện viên Ferretti dẫn dắt không hề “ăn may” mà thực sự là một đối thủ đáng gờm tại giải đấu đang diễn ra tại Qatar.

Ngoài lối chơi khó chịu, Tigres còn sở hữu đội hình khá chất lượng với “đầu tàu” Andre-Pierre Gignac. Tiền đạo từng “làm mưa làm gió” ở Ligue 1 và có 36 lần khoác áo đội tuyển Pháp, ghi 7 bàn là điểm tựa về cả chuyên môn lẫn tinh thần cho câu lạc bộ Mexico. Dù đã 35 tuổi nhưng mùa này, anh vẫn có 17 bàn sau 23 lần ra sân, trong đó có 3 pha lập công đến ngay tại Club World Cup.

Ngoài chân sút chủ lực này, Tigres còn sở hữu nhiều cựu binh dày dặn kinh nghiệm chơi bóng tại châu Âu như Carlos Salcedo, Diego Reyes, Guido Pizarro hay Javier Aquino.

Tất nhiên, xét về mọi mặt Bayern vẫn tỏ ra vượt trội. Điều quan trọng là các học trò của huấn luyện viên Flick cần giữ được cái đầu lạnh ngay từ những phút đầu tiên và không được phép mắc sai lầm. Lịch sử đang chờ Bayern và họ cần nắm chặt cơ hội “bây giờ hoặc không bao giờ” này.

Trận chung kết FIFA Club World Cup 2020 giữa Bayern Munich và Tigres UANL sẽ diễn ra trên sân Education City vào lúc 1 giờ sáng 12/2.

Quốc Đại

Nguồn LĐTĐ: https://laodongthudo.vn/bayern-munich-tigres-uanl-hum-xam-len-dinh-the-gioi-118913.html