Bayern Munich rút ngắn khoảng cách với đội dẫn đầu Bundesliga

Tại vòng 28 giải vô địch quốc gia Đức, Bayern Munich đã có chiến thắng đậm trên sân của Darmstadt. Đoàn quân của Thomas Tuchel vẫn còn cách đội dẫn đầu Bayer Leverkusen 7 điểm.

Dù chỉ phải gặp đội bóng đang ngấp nghé vị trí cuối bảng xếp hạng, nhưng đội bóng của HLV Thomas Tuchel cũng gặp không ít khó khăn. Bất ngờ đến ngay đầu hiệp một khi đội chủ nhà lại kiểm soát được bóng và chơi ngang ngửa Bayern Munich. Để rồi thành quả đến ở phút 28, khi Tim Skarke đưa Darmstadt vượt lên trước.

Bị dội gáo nước lạnh, Bayern dường như bừng tỉnh và chỉ 8 phút sau, Jamal Musiala đã cân bằng tỷ số 1-1 của trận đấu sau pha dứt điểm điệu nghệ. Hiệp một khép lại khi Harry Kane ghi bàn ở phút 45+1, đưa Hùm xám vươn lên dẫn ngược 2-1.

Sang hiệp hai, Bayern đã chứng tỏ đẳng cấp vượt trội của mình khi hoàn toàn làm chủ trận đấu. Rất nhanh, Musiala hoàn thành cú đúp của mình ở phút 64. Sau đó, Serge Gnabry nâng tỷ số lên 4-1 cho Bayern.

Cuối trận, mỗi đội ghi thêm được một bàn thắng nữa, với Bayern là Mathys Tel phút 90+3, bên phía Darmstadt là Oscar Vihelmsson ở phút 90+5. Trận đấu khép lại với thắng lợi 5-2 dễ dàng cho Bayern. Đoàn quân của Thomas Tuchel còn cách Bayer Leverkusen 7 điểm, nhưng đã đá nhiều hơn một trận.

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/video/bayern-munich-rut-ngan-khoang-cach-voi-doi-dan-dau-bundesliga-226675.htm