Bảy trai làng hè nhau đào 3 quả bom 'khủng' đem đi bán

Một nhóm trai làng đã hè nhau đi đào 3 quả bom “khủng” để bán kiếm tiền nhưng bị công an bắt giữ…

Các bị cáo trước vành móng ngựa

Ngày 26.12, TAND tỉnh Quảng Trị đã mở phiên tòa sơ thẩm và tuyên phạt: Nguyễn Văn Vấn (29 tuổi) 9 tháng tù treo; Thái Bá Tứ (32 tuổi), Phan Thanh Tú (28 tuổi), Phan Thanh Tuấn (31 tuổi) 6 tháng tù treo; Nguyễn Văn Trị (41 tuổi) Nguyễn Ngọc Tân (36 tuổi) và Lê Văn Bảo (32 tuổi) 24 tháng cải tạo không giam giữ cùng về tội “Vận chuyển trái phép vũ khí quân dụng”.

Trong số 7 bị cáo trên, ngoài Bảo trú xã Sen Thủy (H.Lệ Thủy, Quảng Bình) thì các bị cáo còn lại đều trú H.Gio Linh (Quảng Trị).

Theo cáo trạng, ngày 24.7, nhóm trai làng gồm 6 người đến một đồi cát tại thôn Hà Lợi Trung (xã Trung Giang, H.Gio Linh) rà tìm phế liệu thì phát hiện 3 quả bom MK82, mỗi quả dài 1,6 m, nặng hơn 240 kg/quả (trong đó trọng lượng thuốc nổ 80kg/quả).

Thay vì trình báo và nộp lại cho cơ quan chức năng xử lý, nhóm này bàn bạc đào bom lên, tìm nơi cất giấu rồi gọi cho Bảo thuê xe đi tiêu thụ. Khoảng 3 giờ sáng 25.7, khi cả nhóm đang dùng xe di chuyển quả bom đi tiêu thụ thì bị Công an H.Gio Linh bắt quả tang.

Tại phiên tòa, cả 7 bị cáo đều thừa nhận hành vi của mình, tỏ ra ăn năn hối cải.

Nguyễn Phúc

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/bay-trai-lang-he-nhau-dao-3-qua-bom-khung-dem-di-ban-777777.html