'Bẫy' nguy hiểm trên Quốc lộ 51: Hình ảnh sau phản ánh của Báo Người Lao Động

Những cái bẫy khiến người đi đường khiếp sợ trên Quốc lộ 51 thuộc địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã được khắc phục sau nhiều vụ tai nạn giao thông xảy ra.

Ngày 15-6, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Đoàn Thanh Phong, tổ trưởng tổ điều hành dự án thu gom xử lý nước thải thị xã Phú Mỹ tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu, cho hay qua kiểm tra cho thấy các nhà thầu thi công cơ bản đã khắc phục tình trạng thi công mất an toàn, gây nguy hiểm cho các phương tiện lưu thông trên Quốc lộ 51 thuộc địa bàn thị xã Phú Mỹ.

Đại úy Nguyễn Văn Hào, công tác tại Phòng CSGT Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, làm nhiệm vụ xử lý giao thông trên Quốc lộ 51, thị xã Phú Mỹ

Theo ông Phong, dự án thu gom xử lý nước thải hiện đã có 1 gói thầu hoàn thành, 1 gói thầu trên Quốc lộ 51 đi từ thị xã Phú Mỹ đến giáp với tỉnh Đồng Nai đang được triển khai. Gói thầu này bị người dân phản ánh do thi công không đảm bảo an toàn dẫn đến xảy ra 1 số vụ tai nạn giao thông mà Báo Người Lao Động đã thông tin.

Sau khi đoàn liên ngành kiểm tra, đến thời điểm này đơn vị thi công đã khắc phục những tồn tại trên.

Nhà thầu thi công đã khắc phục những tồn tại sau phản ánh của Báo Người Lao Động

"Qua làm việc, đơn vị thi công khẳng định đã lắp đèn cảnh báo, rào chắn… đúng quy định. Khó khăn nhất là vào ban đêm, khi nhân viên nghỉ làm thì nhiều đèn cảnh báo, rào chắn bị mất trộm. Vấn đề này chúng tôi cũng như đơn vị thi công đã trình báo với công an địa phương và nhờ hỗ trợ trong thời gian sắp tới" – ông Phong nói.

Hàng rào trước dự án được lắp đặt kiên cố để cảnh báo người đi đường

Ông Phong cho biết thêm hiện chủ đầu tư đã yêu cầu nhà thầu trong quá trình thi công phải tuân thủ các biện pháp an toàn.

"Nếu họ còn vi phạm thì chúng tôi sẽ không nghiệm thu dự án và có hướng xử lý theo quy định" – ông Phong nói thêm.

Biển báo hạn chế tốc độ khi đi qua đoạn đường đang thi công

Ông Trần Văn Lành, Phó giám đốc Công ty Xây dựng thương mại Tân Tiến, thừa nhận trong quá trình thi công để xảy ra 1 số vụ người dân va vào hàng rào dự án. Đại diện công ty cũng đã đến thăm hỏi, động viên họ.

Nhân viên tháo dỡ hàng rào sau khi thi công xong 1 đoạn đường

Ông Lành yêu cầu chính quyền địa phương và các ban ngành chia sẻ vì khi triển khai dự án công ty gặp nhiều khó khăn do mật độ phương tiện lưu thông trên Quốc lộ 51 đông, khu vực thi công đèn điện thưa thớt, người điều khiển phương tiện dễ khuất tầm nhìn.

"Hiện chúng tôi đã khắc phục triệt để những tồn tại trên. Ngày 13-6, tổ công tác đi kiểm tra cũng ghi nhận những gì chúng tôi đã thực hiện. Chúng tôi cam kết trong quá trình thi công sẽ luôn đảm bảo an toàn cho người đi đường và trả lại mặt đường bằng nhựa theo đúng quy định" – ông Phong cam kết.

Đại úy Nguyễn Văn Hào, Công tác tại Phòng CSGT Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thực hiện kiểm tra tại hiện trường cũng khẳng định hiện những lô cốt thi công đã được rào chắn, có đèn cảnh báo. Tuy nhiên, đơn vị thi công cần phải trang bị thêm đèn cảnh báo vào ban đêm, bố trí thêm người cảnh giới tại các vị trí đang thi công.

SỸ HƯNG

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/thoi-su/bay-nguy-hiem-tren-quoc-lo-51-hinh-anh-sau-phan-anh-cua-bao-nguoi-lao-dong-2023061512042576.htm