Bầu Hiển: HLV Hoàng Anh Tuấn nên được trao cơ hội dẫn dắt ĐTQG

Xung quanh việc lựa chọn HLV trưởng cho ĐTQG, bầu Hiển ủng hộ phương án sử dụng và tạo điều kiện cho các HLV nội. Ông cũng cho rằng HLV Hoàng Anh Tuấn là cái tên phù hợp ở thời điểm hiện tại.

Bầu Hiển đã có quan điểm về việc chọn HLV ĐTQG. Ảnh: Thùy Minh

Có mặt tại sân Hàng Đẫy theo dõi trận đấu giữa Hà Nội và Sài Gòn ở vòng 19 V.League, bầu Hiển đã có cuộc trao đổi với báo chí xung quanh tình hình của bóng đá Việt Nam hiện tại, cụ thể là quan điểm việc VFF lựa chọn HLV cho ĐTQG.

Ông Hiển nêu quan điểm: “ĐTQG muốn mạnh phải xuất phát từ nền tảng bóng đá trẻ. Với bóng đá Việt Nam lúc này, đòi thành tích cao cho các đội tuyển là việc rất khó. Vì thế, kể cả việc lựa chọn HLV nội hay ngoại, chúng ta đều phải biết thực lực của đội tuyển đến đâu.

Ở thời điểm hiện tại, HLV nội hay ngoại chỉ hơn kém nhau một chút thôi.

Kể cả Alex Ferguson sang huấn luyện ĐT Việt Nam cũng vậy thôi. Chúng ta yêu bóng đá, yêu đội tuyển, chúng ta có quyền hy vọng nhưng chúng ta phải thực tế. Đẳng cấp chúng ta vẫn kém xa Thái Lan. Ta có thể thắng họ 1 trận trong 10 trận nhưng đó chỉ là may mắn thôi. Những chiến thắng của chúng ta chưa phải là đẳng cấp thực sự”.

HLV Hoàng Anh Tuấn được cho là sự lựa chọn phù hợp. Ảnh: Minh Tùng

Chỉ ra một cái tên HLV nội phù hợp ở thời điểm hiện tại, bầu Hiển lựa chọn HLV Hoàng Anh Tuấn. Ông giải thích: “Trong số các HLV nội hiện nay, HLV Hoàng Anh Tuấn đã có nhiều trải nghiệm, đã thành công với lứa U20 tại World Cup. Tôi nghĩ đó cũng là một thành tích lớn.

Chúng ta nên khuyến khích, tạo điều kiện cho HLV nội và giúp họ thể hiện khả năng. VFF cũng không thể thuê HLV ngoại mãi được. HLV Hoàng Anh Tuấn đã làm rất tốt việc của mình. Thầy giỏi thì mới có trò giỏi, thầy tốt thì mới có đội tuyển tốt được”.

Trước đó, cũng có nhiều quan điểm về việc lựa chọn HLV cho ĐTQG. HLV Hoàng Anh Tuấn đã từng được được nhiều ý kiến ủng hộ ngồi vào “ghế nóng”, nhưng theo những tiêu chí mà VFF đề ra, HLV người Khánh Hòa vẫn chưa đáp ứng về mặt bằng cấp. Ông Tuấn đang hoàn thành những học phần cuối cùng để lấy bằng UEFA Pro.

Bên cạnh đó, ông Tuấn cũng vấp phải những ý kiến mạnh mẽ, tiêu biểu trong đó là bầu Đức. Phó chủ tịch VFF cho rằng HLV Hoàng Anh Tuấn không có thành tích ở V.League, giành vé dự U20 World Cup là do may mắn.

Hiện tại, Ban tổng thư ký VFF đã có trong tay trên 15 bộ hồ sơ ứng tuyển của các HLV cho ĐTQG. Theo dự kiến phải đến hết tháng 10.2017, VFF mới hoàn tất việc tuyển chọn HLV cho ĐTQG.

HOÀI ĐAN

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-thao/bau-hien-hlv-hoang-anh-tuan-nen-duoc-trao-co-hoi-dan-dat-dtqg-566485.ldo