Bầu cử tổng thống Nga bước vào ngày bỏ phiếu cuối cùng

Ngày 17/3 là ngày bầu cử cuối cùng của cuộc bầu cử tổng thống Nga kéo dài trong ba ngày. Có nhiều đại diện nước ngoài quan sát tại tiến trình bầu cử tại các điểm bỏ phiếu trên khắp cả nước. Một số quan sát viên nhận xét cuộc bầu cử được tổ chức tốt.

Xét về nhiều mặt, đây là một sự kiện độc đáo trong lịch sử Nga. Đây là cuộc bầu cử tổng thống đầu tiên diễn ra kể từ khi hiến pháp được cập nhật vào năm 2020. Hiến pháp mới cho phép không tính các nhiệm kỳ trước đây của Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin, và như vậy ông có thể tranh cử lần thứ năm. Đây cũng là cuộc bầu cử tổng thống đầu tiên mà việc bỏ phiếu sẽ diễn ra trong ba ngày, cả trực tiếp và trực tuyến. Đây cũng là cuộc bầu cử đầu tiên mà cư dân của bốn khu vực mới của Nga – Kherson và Zaporozhye, cũng như Cộng hòa nhân dân Donetsk và Lugansk được tham gia.

Trong ngày bầu cử thứ hai, một trong những ứng cử viên Tổng thống Nga là ông Leonid Slutsky đã bỏ phiếu tại một điểm bỏ phiếu ở Matxcơva. Ông Slutsky, 56 tuổi, là lãnh đạo của Đảng Dân chủ tự do Nga (LDPR) theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan. Ông đảm nhận vị trí lãnh đạo thường trực của đảng sau khi thủ lĩnh kỳ cựu của đảng, Vladimir Zhirinovsky qua đời vào năm 2022. Ông Slutsky đã giữ nhiều vị trí khác nhau trong suốt sự nghiệp chính trị của mình, từng là Phó trưởng phái đoàn Nga tại Hội đồng Nghị viện của Hội đồng châu Âu (PACE) và người đứng đầu Quỹ hòa bình Nga. Với tư cách là người đứng đầu Ủy ban Quốc hội về quan hệ quốc tế, ông Slutsky tin tưởng chắc chắn vào chính sách hợp tác nhiều hơn với các nước châu Á, chống phương Tây. Ông kêu gọi ban hành luật chặt chẽ hơn đối với các đặc vụ nước ngoài và đẩy nhanh hoạt động quân sự chống lại Ukraine.

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/video/bau-cu-tong-thong-nga-buoc-vao-ngay-bo-phieu-cuoi-cung-226620.htm