Bầu cử Mỹ: Xả súng chết người, 2 phòng phiếu tê liệt

Ít nhất 4 người thương vong trong vụ xả súng ở Azusa, ngoại ô TP Los Angeles, bang California hôm 8-11. Hai điểm bỏ phiếu bầu cử tổng thống Mỹ gần đó đã phải tạm ngừng.

Một số xe cảnh sát tại hiện trường. Hiện có rất ít thông tin chi tiết về vụ xả súng. Ảnh: Twitter.

Đài CNN dẫn lời người phát ngôn cơ quan cứu hỏa địa phương Gustavo Medina cho biết một người thiệt mạng và 3 người khác cũng bị bắn.

Trước đó, Sở cứu hỏa cho biết họ đang cứu chữa 4 nạn nhân từ vụ xả súng.

Vụ xả súng được thông tin đầu tiên vào khoảng 14 giờ, theo giờ địa phương và còn xuất hiện những thông tin nói rằng vụ việc có thể liên quan tới một sĩ quan cảnh sát và nghi phạm đã bỏ trốn.

Hiện có tất ít chi tiết về vụ xả súng mà sĩ quan cảnh sát Jerry Willison thuộc sở cảnh sát Azusa mô tả là “tình hình rất nghiêm trọng và thay đổi rất nhanh”.

Một nhân chứng cho báo Los Angeles Times hay "một người đàn ông trang bị nhiều vũ khí" đã bắn ít nhất 10 băng đạn vào người dân trước khi rút lui vào ngôi nhà gần đó.

Hai điểm bỏ phiếu đã bị ảnh hưởng. Giới chức địa phương cho biết họ đang giám sát tình hình và khuyến cáo các cử tri tránh khu vực này nếu cần thiết và thay thế bằng một địa điểm bầu cử khác.

Đỗ Quyên (Theo RT)

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su-quoc-te/bau-cu-my-xa-sung-chet-nguoi-2-phong-phieu-te-liet-20161109071238149.htm