Bầu cử Hạ viện Séc và tác động dây chuyền từ cuộc bầu cử ở Áo

Giống các quân cờ đôminô, kết quả cuộc bầu cử nghị viện ở CH Áo ngày 15/10 đã chịu tác động từ các cuộc bầu cử trước đó ở châu Âu như Pháp, Đức và Hà Lan. Và đến lượt mình cuộc bầu cử ở Áo sẽ tác động dây chuyền đến kết quả cuộc bầu cử Hạ viện Séc vào ngày 201/10.

Một cuộc biểu tình chống người Hồi giáo do SPD phát động tại Praha.

Chiến thắng của các lực lượng cực hữu và dân túy ở CH Áo sẽ gây cảm hứng và tăng số phiếu bầu cho các lực lượng cực hữu, dân túy, chống người Hồi giáo, chống người nhập cư ở CH Séc.

Trong cuộc bầu cử Nghị viện Áo ngày 15/10, Đảng Nhân dân (OVP) giành được trên 31% số phiếu, Đảng Dân chủ Xã hội (SPO) - 27% cử tri ủng hộ, Đảng Tự do (FPO) theo đường lới cực hữu và phản đối nhập cư - 25,9% số phiếu. Điều đáng chú ý là FPO suốt 12 năm qua không có chân trong Nghị viện Áo.

Như vậy là đã xuất hiện điều chưa có tiền lệ là hai đảng cánh hữu là OVP (trung hữu) và FPO (cực hữu) đều lôi kéo được đông đảo cử tri mà không dẫm chân lên nhau. Có nhiều khả năng OVP sẽ liên minh với FPO để tạo ra một chính phủ "dân túy cánh hữu", nơi mà ranh giới giữa trung hữu và cực hữu trở nên mờ nhạt.

Điều tương tự cũng đang diễn ra ở nước láng giềng cùng ở khu vực Trung Âu là CH Séc. Ngày càng khó nhận ra ranh giới giữa phong trào ANO thành lập năm 2011 và tự nhận là trung dung với phong trào Tự do và Dân chủ trực tiếp (SPD) mang tư tưởng cực hữu, bài ngoại, dân tộc chủ nghĩa.

Theo kết quả một cuộc trưng cầu dân ý được công bố ngày 14/10, nghĩa là một tuần trước cuộc bầu cử, ANO của cựu Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính Andrej Babis theo tư tưởng trung hữu và dân túy, đang dẫn đầu với 25% số người ủng hộ, Đảng Dân chủ Xã hội Séc (CSSD) của đương kim Thủ tướng Bohuslav Sobotka đứng thứ hai - 12,5%, Đảng Cộng sản Séc và Morava (KSCM) - 10,5%.

SPD dần vươn lên vị trí thứ tư với 9,5% số người ủng hộ. Như vậy là có sự nhảy vọt của SPD, một lực lượng nhiều lần đòi CH Séc rút khỏi Liên minh châu Âu (EU), chống người nhập cư theo cách cực đoan nhất. Từ chỗ bị xa lánh, SPD đã được nhiều người dân Séc kỳ vọng là lực lượng có thể làm thay đổi đời sống chính trị đang trì trệ ở CH Séc.

Có những dự đoán cho rằng SPD do nhân vật người Séc gốc Nhật Bản Tomio Okamura làm thủ lĩnh, có thể đạt được số phiếu bầu tối đa là 14,5%, xấp xỉ, thậm chí là vượt cả CSSD - một đảng dân chủ truyền thống hiện đang đứng thứ hai trong các cuộc xếp hạng trước bầu cử. Thủ lĩnh của OVP Sebastian Kurz với khả năng liên minh với FPO đang trở thành biểu tượng thành công ở Áo sẽ khích lệ phong trào trung hữu và dân túy ở Séc là ANO học theo.

Không loại trừ, tương tự như ở Áo, sau cuộc bầu cử Hạ viện ngày 20/10 ông Babis của ANO và ông Okamura của SPD sẽ bắt tay nhau để tạo ra một chính phủ, dân túy phái hữu, nơi mà rất khó phân định giữa trung hữu với cực hữu. Một chính phủở Séc đòi xét lại cơ cấu quyền lực của EU, bài ngoại, chống nhập cư quyết liệt sẽ là mối lo ngại cho những người đứng đầu Liên minh châu Âu.

Tin, ảnh: Trần Quang Vinh (P/v TTXVN tại Séc)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-gioi/bau-cu-ha-vien-sec-va-tac-dong-day-chuyen-tu-cuoc-bau-cu-o-ao-20171018072839846.htm