Đi dự đám cưới về, nghịch tử chém chết mẹ rồi tự sát bất thành

Đi dự đám cưới về, Tú xảy ra mâu thuẫn rồi cầm dao sát hại mẹ. Sau đó tự đâm mình nhằm tự sát nhưng bất thành.

Ngày 1/2, TAND tỉnh Nghệ An đã mở phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Xuân Tú (SN 1979), trú xã Phú Sơn, huyện Tân Kỳ về tội “Giết người”.

Bị cáo Tú tại phiên tòa

Bị cáo Tú tại phiên tòa

Theo cáo trạng, tối 6/10/2020, Tú đi uống rượu tại đám cưới ở trong xóm. Đến đêm khuya, do uống nhiều rượu trước đó nên Tú dậy đi tìm nước uống thì xảy ra cãi vã, mâu thuẫn với mẹ ruột của mình.

Một lúc sau, Tú chạy ra ngoài sân dọa chém chết mẹ. Khi mẹ của Tú vừa bước ra sân, Tú cầm dao chạy tới chém liên tiếp vào vai, lưng, bụng khiến nạn nhân tử vong.

Sau khi gây án, Tú tỉnh rượu và thấy mẹ đã chết nên ôm thi thể ngồi khóc. Sau đó Tú cầm dao tự đâm vào mình nhằm tự sát nhưng được mọi người phát hiện và đưa đi cấp cứu kịp thời.

Tại phiên tòa, Tú thừa nhận thừa nhận hành vi phạm tội của mình như cáo trạng truy tố và thể hiện sự ăn năn hối lỗi khi tước đi mạng sống của mẹ.

Sau khi xem xét các tình tiết của vụ án, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Tú 20 năm tù về tội giết người.

Nguồn Công Lý: https://congly.vn/di-du-dam-cuoi-ve-nghich-tu-chem-chet-me-roi-tu-sat-bat-thanh-180404.html