Bắt tay ngàn tỷ

Có diễn biến mới trong quan hệ doanh nghiệp ở xứ mình. Một số doanh nghiệp bự ở mảng xây dựng, bất động sản gần đây đã quyết định hợp tác với nhau.

Không những thế, họ còn làm cột trụ trong các liên danh bao gồm cả doanh nghiệp ngoại, nhằm thực hiện dự án hạ tầng lớn. Từ đối thủ trở thành đối tác, điều này có bình thường không?

- Trải qua mấy năm lên bờ xuống ruộng, tầm nhìn của lãnh đạo doanh nghiệp bự đã khác đi. Hẳn rằng họ đã thấy việc dốc sức chạy đua giành thị phần khiến ai cũng liểng xiểng. Mỗi người có mỗi thế mạnh, nhưng cố triệt tiêu nhau thì cùng sặc gạch. Hiểu ra sự thực, họ mới xích lại gần nhau.

- Nhưng thương trường luôn sóng gió, hợp tác kiểu vậy liệu có êm?

- Dĩ nhiên với những chủ doanh nghiệp ở tầm cỡ “đầu nhiều sạn tới mức lắc không kêu”, mọi lẽ đều phải được cân nhắc kỹ. Họ thấy rõ cùng phải chia sẻ lợi ích, và tận dụng được thế mạnh của nhau thì mới chìa tay. Câu chuyện rốt cục không phải ở chỗ giành nhau miếng bánh nhỏ, mà là làm cho chiếc bánh bự ra.

- Sẽ có những phức tạp mới nảy sinh, nếu họ sở hữu chéo cổ phần của nhau, hoặc có tranh chấp nội bộ. Nhưng thực tế sẽ làm sáng những bài học mới. Còn lúc này, nên mừng cho tầm nhìn mới của nghiệp chủ. Họ sẽ gia tăng nội lực, vững vàng hơn sau những cú bắt tay ngàn tỷ.

TƯ QUÉO

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/bat-tay-ngan-ty-post697350.html