Bắt tạm giam nghi can sử dụng sổ đỏ giả lừa đảo

Hoàng Thị Huyền (1976, trú Nam Định) vừa bị Cơ quan CSĐT CATP Đà Nẵng khởi tố bị can, bắt tạm giam để điều tra, xử lý về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Ngày 5-1, Cơ quan CSĐT CATP Đà Nẵng cho biết, Huyền đã sử dụng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) làm giả để thế chấp, vay tiền và chiếm đoạt gần 2 tỷ đồng rồi bỏ trốn. Khi vụ việc xảy ra, bị hại đã trình báo Cơ quan CSĐT CATP Đà Nẵng và tích cực phối hợp xác minh nơi Huyền lẩn trốn. Sau hơn 4 tháng khẩn trương vào cuộc xác minh, Phòng CSHS CATP Đà Nẵng bước đầu làm rõ thủ đoạn gian dối của nghi can này.

Hoàng Thị Huyền

Kết quả điều tra ban đầu xác định, ngày 29-6-2019, Hoàng Thị Huyền đến cơ sở dịch vụ cầm đồ do bà Trần Thị Phương Dung (1966, trú 61-Trần Phước Thành, TP Đà Nẵng) làm chủ để thỏa thuận cầm cố 1 GCNQSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có số hiệu: CO001992, thửa đất số 127, tờ bản đồ số 4, địa chỉ Lô 77, khu B2 – 72, Khu đô thị ven sông Hòa Quý – Đồng Nò (P. Hòa Quý, Q. Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) với diện tích là 110m2. Huyền viết giấy mượn tiền, thế chấp tài sản là GCNQSDĐ trên và nhận của bà Dung số tiền là 10.000USD cùng 450 triệu đồng.

Ngày 1-7-2019, Huyền đến Cơ sở dịch vụ cầm đồ của bà Dung và đề cập tiếp tục vay thêm số tiền là 230 triệu đồng. Tiếp đến, ngày 8-7-2019, Huyền vay 470 triệu đồng và được bà Dung đồng ý. Ngày 9-7-2019, lần thứ 4, Huyền đến cơ sở dịch vụ cầm đồ của bà Dung vay 470 triệu đồng. Tổng cộng 4 lần vay, Huyền nhận của bà Dung 1,62 tỷ đồng và 10.000USD.

Quá trình vay tiền, Huyền viết giấy biên nhận và cam kết đến ngày 12-7-2019 sẽ thanh toán đủ số tiền đã vay của bà Dung. Nhưng đến ngày 13-7-2019, Huyền vẫn chưa trả tiền cho bà Dung theo cam kết. Cùng ngày, bà Dung không liên lạc được với Huyền nên đã mang GCNQSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất mà Huyền đã thế chấp đến Văn phòng công chứng Phước Nhân, số 686 Nguyễn Hữu Thọ (TP Đà Nẵng) để tiến hành làm thủ tục chuyển nhượng theo thỏa thuận thì được thông báo giấy chứng nhận này là giả.

Theo thông tin từ gia đình bà Dung, Huyền dùng sổ đỏ giả và chứng minh nhân dân giả thuê xe máy đi cầm, chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng. Huyền thừa nhận với bị hại là đã sử dụng tiền lừa đảo được vào mục đích cờ bạc và thua hết, không có khả năng trả lại. Vụ việc hiện đang được Phòng CSHS Công an TP Đà Nẵng tiếp tục xác minh làm rõ, có hình thức xử lý Hoàng Thị Huyền theo quy định pháp luật.

GIA BẢO

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/62_218663_bat-tam-giam-nghi-can-su-dung-so-do-gia-lua-dao.aspx