Bắt tạm giam nam thanh niên cố ý gây thương tích

Ngày 21-3, Viện Kiểm sát nhân dân huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang vừa phê chuẩn khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Văn Phát (28 tuổi, ngụ xã Phú Tân, huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích dẫn đến 1 người tử vong xảy ra trên địa bàn xã Phước Lập, huyện Tân Phước.

Đối tượng tại cơ quan điều tra.

Theo nội dung vụ việc, ngày 9-3-2024, sau khi tham gia uống rượu cùng chị Võ Thị Bước Chị (SN 1985, xã Phước Lập, huyện Tân Phước) thì đến khoảng 20 giờ cùng ngày, Phạm Hồng Sáng (SN 1980, xã Tân Lập 1, huyện Tân Phước) tiếp tục gọi điện thoại hỏi thăm chị Bước Chị. Cuộc gọi của Sáng bị anh Phạm Văn Hùng (SN 1977, ngụ xã Kim Sơn, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) là chồng chị Bước Chị (đã ly hôn) bắt máy nói chuyện và xảy ra cự cãi thách thức nhau.

Sau đó, Sáng gọi điện thoại kêu Nguyễn Văn Phương (SN 1995, xã Tân Lý Đông, huyện Châu Thành), Nguyễn Văn Phát (SN 1996, xã Phú Tân, huyện Tân Phú Đông) thuộc tỉnh Tiền Giang.

Tất cả được Sáng dẫn đường đến nhà chị Bước Chị nhưng khi đến nhà chị Võ Thị Bước Em (ở gần nhà chị Bước Chị), Sáng thấy anh Hùng và nhiều người khác đang nhậu trong nhà chị Bước Em. Tại đây, Sáng và Hùng xảy ra mâu thuẫn đánh nhau.

Lúc này, ông Võ Văn Bé (SN 1952) là cha ruột chị Bước Em nghe có đánh nhau nên đến nhà chị Bước Em, ông Bé cầm võ chai bia đánh Phương trúng cổ tay phải. Nguyễn Văn Phát đứng cạnh nên dùng tay hất và xô ngã ông Bé té cạnh đường dal, ông Bé được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tiền Giang cấp cứu nhưng đã tử vong.

Hiện tại, vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

LONG GIANG - THANH TUẤN

Nguồn Ấp Bắc: http://baoapbac.vn/phap-luat-an-ninh-trat-tu/202403/bat-tam-giam-nam-thanh-nien-co-y-gay-thuong-tich-1006156/