Bắt tạm giam đối tượng đá chết bạn nhậu

Chiều 4-8, Công an TP Mỹ Tho (tỉnh Tiền Giang), khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Văn Phước (34 tuổi, ngụ ấp Thới Hòa, xã Thới Sơn, TP Mỹ Tho), để điều tra về hành vi “Cố ý gây thương tích dẫn đến chết người”. Phước là đối tượng dùng chân đá chết bạn nhậu vào đêm 10-11-2016.

Theo Công an TP Mỹ Tho, tối mùng 10-11-2016, tại nhà anh Đặng Hồng Hạnh (45 tuổi, ngụ ấp Thới Thuận, xã Thới Sơn, TP Mỹ Tho, là bạn của Phước), tổ chức đám giỗ nên có mời anh em, bạn bè đến nhậu. Trong cuộc nhậu có anh Lê Văn Pha (46 tuổi, ngụ ấp Thới Hòa, xã Thới Sơn, TP Mỹ Tho).

Cuộc nhậu kéo dài đến nửa đêm thì kết thúc. Lúc này cả nhóm gồm 5 người tiếp tục đánh bài cào ăn tiền. Trong lúc chơi bài, giữa Phước và anh Pha xảy ra mâu thuẫn, vì Phước cho rằng anh Pha chơi ăn gian.

Trong lúc cãi vã, Phước dùng chân đá vào đầu anh Pha khiến anh Pha đập đầu xuống nền gạch, tử vong. Qua điều tra nguyên nhân vụ việc và khám nghiệm tại hiện trường, Công an TP Mỹ Tho đã ra lệnh bắt khẩn cấp và tạm giữ đối tượng Phước để điều tra làm rõ theo qui định của pháp luật.

Đối tượng Phước vừa tại cơ quan Công an.

Do vụ việc phức tạp nên Công an TP Mỹ Tho tổ chức họp liên ngành cùng các cơ quan tố tụng và có thống nhất vào thời điểm chưa có kết quả xét nghiệm vi thể để kết luận nguyên nhân sau tử vong của anh Pha.

Trong khi chờ đợi kết quả xét nghiệm vi thể và kết luận về nguyên nhân tử vong của Cơ quan pháp y tỉnh Tiền Giang, Công an TP Mỹ Tho hủy bỏ biện pháp ngăn chặn tạm giữ đồng thời cho gia đình bảo lãnh Phước để chờ kết quả xử lý sau.

Đến khi có kết quả của Trung tâm pháp y tỉnh Tiền Giang về cái chết của anh Lê Văn Pha, cơ quan liên ngành tố tụng TP Mỹ Tho, tiếp tục tổ chức cuộc họp và thống nhất xin ý kiến cơ quan liên ngành tỉnh Tiền Giang. Sau khi có ý kiến của liên ngành tỉnh Tiền Giang, liên ngành tư pháp TP Mỹ Tho đã thống nhất ra lệnh khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với đối tượng Nguyễn Văn Phước để tiếp tục điều tra xử lý theo qui định.

Thành Danh

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/ban-tin-113/bat-tam-giam-doi-tuong-da-chet-ban-nhau-452521/